Công bố Top 10 công ty uy tín ngành nông nghiệp công nghệ cao

  • Ngọc Quỳnh/Bnews/vnanet.vn

BNEWS Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) vừa công bố danh sách Top 10 Công ty uy tín ngành nông nghiệp công nghệ cao.

Bảng xếp hạng năm nay xướng tên những “sếu đầu đàn” quen thuộc như: Greenfeed, TTC AgriS, Japfa, Dabaco hay Vinamilk....

Thông qua báo cáo phân tích của cơ quan này, thấy rõ một sự dịch chuyển mang tính bước ngoặt trong tư duy của toàn ngành nông nghiệp. Đó là, công nghệ không còn là thứ “trang sức” để phô diễn năng lực doanh nghiệp. Giữa vòng xoáy lạm phát và các rào cản xanh khắt khe, công nghệ chỉ thực sự có giá trị khi trả lời được bài toán sòng phẳng nhất: Làm sao để sinh lời và nhân rộng?

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu năm 2026 tiếp tục đà tăng trưởng chậm lại ở mức 2,5%, ngành nông nghiệp đang phải đối mặt với một môi trường hoạt động đầy biến số. Xung đột địa chính trị kéo dài đẩy chi phí phân bón, năng lượng và logistics không ngừng đội giá. Cùng lúc đó, các hàng rào kỹ thuật như Quy định Chống mất rừng (EUDR) hay Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon (CBAM) của Liên minh châu Âu đang trực tiếp thiết lập những tiêu chuẩn khắt khe về truy xuất nguồn gốc và dấu chân carbon lên từng lô hàng.

Dưới áp lực này, ứng dụng công nghệ cao trở thành mệnh lệnh tất yếu để tối ưu hóa đầu vào và tăng sức chống chịu. Tuy nhiên, khẩu vị của dòng vốn đầu tư toàn cầu đang thay đổi rất thực dụng. Báo cáo của AgFunder - một công ty vốn đầu tư mạo hiểm (venture capital firm) có trụ sở tại Mỹ chuyên đầu tư vào các công nghệ tiên tiến, trí tuệ nhân tạo, robot, công nghệ sinh học...., cho thấy, vốn đổ vào các mô hình "nông trại thẳng đứng" – từng được ngợi ca là đỉnh cao công nghệ – đã lao dốc thảm hại từ 1,49 tỷ USD (năm 2021) xuống còn 264 triệu USD vào năm 2025. Nguyên nhân rất dễ hiểu, đó là, chi phí hạ tầng và điện năng quá lớn khiến mức năng suất cao không thể bù đắp nổi chi phí vận hành.

Thực tế này cho thấy, với nông nghiệp, giá trị của trí tuệ nhân tạo, cảm biến vạn vật (IoT) hay robot tự hành không nằm ở mức độ hiện đại của máy móc, mà nằm ở chỗ chúng giúp tiết kiệm được bao nhiêu vật tư, bao nhiêu khối nước và tạo ra bao nhiêu lợi nhuận thực tế trên một đơn vị diện tích.

Theo Vietnam Report, tại Việt Nam, hạ tầng cho nông nghiệp công nghệ cao đã có những bước tiến ấn tượng. Đến nay, cả nước có khoảng 112.000 ha nhà màng, nhà kính và hàng nghìn thiết bị bay không người lái (UAV) cất cánh trên các cánh đồng. Tại những dự án trọng điểm như Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao ở Đồng bằng sông Cửu Long, việc áp dụng canh tác tự động và bền vững đã giúp giảm tới 50% lượng lúa giống, 30% phân bón và giảm phát thải rõ rệt, trong khi lợi nhuận tăng thêm hàng triệu đồng mỗi ha.

Tuy nhiên, từ một mô hình thí điểm thành công của doanh nghiệp đến việc nhân rộng ra hàng triệu nông hộ lại là một hố sâu ngăn cách. Kết quả khảo sát của Vietnam Report cũng chỉ ra: 61,5% doanh nghiệp coi "chi phí đầu tư công nghệ cao quá lớn trong khi thị trường chưa sẵn sàng chi trả mức giá tương xứng" là rào cản nội tại lớn nhất.

Với đặc thù hơn 70% nông hộ Việt Nam sở hữu mảnh đất dưới 0,5 ha, việc một người nông dân tự bỏ tiền túi đầu tư hệ thống tưới tiêu tự động hay trạm cảm biến thời tiết là điều phi thực tế. Bài toán thu hồi vốn ngày càng trở nên thách thức giữa chi phí cố định quá cao và quy mô sản xuất quá manh mún.

Sự phân mảnh này đòi hỏi một cơ chế liên kết chuỗi và tư duy quản trị hoàn toàn khác. Đánh giá về gốc rễ vấn đề, ông Vũ Đăng Vinh, Tổng Giám đốc Vietnam Report nhận định, nhiều mô hình công nghệ cao mang lại kết quả kỹ thuật rất tốt, nhưng lại thất bại khi nhân rộng vì không giải quyết được bài toán hoàn vốn. Công nghệ chỉ phát huy tác dụng khi nó được tích hợp vào một chuỗi liên kết chặt chẽ. Ở đó, doanh nghiệp cung cấp giải pháp, hợp tác xã tập hợp diện tích đủ lớn để chia sẻ chi phí thiết bị, và khâu đầu ra phải có cơ chế định giá ghi nhận được giá trị tăng thêm của sản phẩm sạch.

Chia sẻ góc nhìn thực chiến trong việc duy trì năng lực cạnh tranh, bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa – một trong những đơn vị dẫn đầu danh sách uy tín năm nay cho biết, doanh nghiệp không ứng dụng công nghệ một cách rời rạc. Việc số hóa toàn diện từ hoạt động canh tác đến hệ thống kho bãi giúp TTC AgriS quản lý hiệu quả hơn 71.000 ha vùng nguyên liệu xuyên quốc gia. Mục tiêu cuối cùng của công nghệ là kiến tạo một chuỗi cung ứng minh bạch, tối ưu chi phí vận hành và hướng tới mục tiêu Net Zero, chứ không đơn thuần chỉ để tạo ra một vài sản phẩm dán mác công nghệ cao.

Bảng xếp hạng Top 10 của Vietnam Report năm 2026 vượt ra khỏi ý nghĩa của một bản danh sách vinh danh thường kỳ. Phía sau những cái tên trụ vững là lời khẳng định cho một nguyên lý bất di bất dịch của thị trường: Nông nghiệp công nghệ cao đã bước qua thời kỳ "trình diễn điểm". Sức sống của ngành giờ đây phụ thuộc hoàn toàn vào việc các giải pháp công nghệ đưa ra có đủ rẻ để nông dân dám dùng, đủ thực tế để ứng phó với sự thất thường của thời tiết và đủ minh bạch dữ liệu để vượt qua những hàng rào thương mại xanh của thế giới. Khi và chỉ khi công nghệ giải quyết được bài toán dòng tiền cho người nông dân trên từng thửa ruộng, nông nghiệp Việt Nam mới thực sự xác lập được vị thế tự chủ và bứt phá bền vững./.

Ngọc Quỳnh/Bnews/vnanet.vn

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục