Hàn Quốc sẽ cho Philippines vay 1 tỷ USD phát triển cơ sở hạ tầng

20:09' - 12/06/2017
BNEWS Một số nguồn tin cho biết Hàn Quốc sẽ dành cho Philippines khoản vay trị giá 1 tỷ USD để phát triển cơ sở hạ tầng tại đất nước này trong vòng 6 năm tới.
Hàn Quốc sẽ cho Philippines vay 1 tỷ USD phát triển cơ sở hạ tầng. Ảnh: reuters

Theo đó, Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Hàn Quốc (Eximbank) sẽ cho Philippines vay số tiền kể trên với lãi suất thấp trong dài hạn theo tinh thần của quỹ hợp tác phát triển kinh tế của nhà nước (EDCF).

Số tiền trên cao hơn đáng kể so với mức 778 triệu USD mà EDCF đã cấp cho Philippines từ trước tới nay.

Tin tức cho hay Tổng thống Rodrigo Duterte đang có kế hoạch đầu tư 168 tỷ USD cho các hạng mục phát triển cơ sở hạ tầng lớn bao gồm đường sắt và các cảng trong vòng sáu năm tới, như là một phần trong chương trình đầy tham vọng của ông về kinh tế xã hội được gọi là "Dutertenomics".

Một quan chức của Eximbank Hàn Quốc cho hay việc cung cấp khoản vay kể trên sẽ làm tăng cơ hội của các công ty Hàn Quốc tham gia những dự án phát triển cơ sở hạ tầng của Philippines.

Chính phủ Philippine dự kiến sẽ chi cấp khoảng 80% tổng số chi cho phát triển cơ sở hạ tầng, với 20% còn lại sẽ được huy động từ các nguồn từ nước ngoài.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục