BNEWS Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho biết tổng số tiền cho vay của ngân hàng trong năm 2016 lần đầu tiên trong 50 năm qua vượt mốc 30 tỷ USD.
Theo báo cáo thường niên năm 2016 của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), tổng số tiền cho vay của ngân hàng trong năm ngoái đạt 31,7 tỷ USD, tăng 18% so với năm 2015, và lần đầu tiên trong 50 năm qua vượt mốc 30 tỷ USD.
Hoạt động cho vay của ADB tăng khi nhu cầu trong khu vực đối với nguồn tài chính và tri kiến phục vụ công cuộc phát triển gia tăng, nhất là trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng.
Trong số 31,7 tỷ USD tín dụng kể trên, các khoản cho vay và tài trợ chiếm 17,47 tỷ USD, và các hỗ trợ kỹ thuật là 169 triệu USD. Ngoài ra, còn có 14,06 tỷ USD được thực hiện dưới hình thức đồng tài trợ (tăng mạnh 31% so với năm 2015). Số tiền giải ngân của ADB cũng đạt mức cao mới là 12,26 tỷ USD trong năm 2016.
Chủ tịch ADB Takehiko Nakao cho hay nhu cầu gia tăng đối với nguồn tài chính phục vụ cho phát triển của ADB ở châu Á và Thái Bình Dương "phản ánh cam kết mạnh mẽ của ADB trong việc cải thiện cuộc sống của người dân trong khu vực".
Báo cáo công bố ngày 25/4 của ADB cũng đánh giá sự chuyển đổi kinh tế đáng kể tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong nửa thế kỷ qua, và vai trò của ngân hàng trong việc hỗ trợ sự phát triển để góp phần nâng cao đời sống của người dân khu vực.
ADB lưu ý rằng mặc dù nhịp độ tăng trưởng kinh tế và nỗ lực giảm nghèo của khu vực đã thành công vượt những dự báo lạc quan nhất, nhưng hiện vẫn còn nhiều thách thức cần được quan tâm giải quyết.
Ngoài việc vẫn còn 330 triệu người sống trong điều kiện cực nghèo tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, tình trạng cơ sở hạ tầng thiếu và yếu kém tiếp tục kìm hãm đà tăng trưởng kinh tế và nỗ lực giảm nghèo, qua đó hạn chế việc cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân.
ADB ước tính khu vực châu Á - Thái Bình Dương cần 1.700 tỷ USD mỗi năm để đáp ứng các nhu cầu về tài chính để phát triển cơ sở hạ tầng.
Tin liên quan
ADB: Kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6,5% trong năm 2017
Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) 2017 dự báo nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 6,5% trong năm 2017 và 6,7% trong năm 2018.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàngÁp lực nợ xấu hiện hữu, ngân hàng đẩy mạnh thu hồi tài sản
Trong bối cảnh tín dụng tiếp tục tăng nhanh để hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng, chất lượng dòng vốn và khả năng kiểm soát nợ xấu đang trở thành vấn đề được thị trường quan tâm.
-
Ngân hàngTỷ giá hôm nay 13/10: Giá USD bật tăng trở lại
Sáng 13/10, tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) tại các ngân hàng bật tăng trở lại sau nhiều phiên giảm giá liên tiếp.
-
Ngân hàngChứng chỉ tiền gửi “đua” lãi suất, hút dòng tiền
Lãi suất chứng chỉ tiền gửi tại một số ngân hàng lên tới 9%/năm, cao hơn tiền gửi thông thường hơn 2 điểm phần trăm trong bối cảnh tín dụng tăng nhanh hơn huy động vốn.
-
Ngân hàngHơn 11.100 lượt phụ nữ Đồng Tháp được tư vấn vay vốn
Từ nguồn vốn vay hỗ trợ của Ngân hàng Chính sách xã hội Đồng Tháp, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã kết nối và hỗ trợ phụ nữ trên địa bàn tiếp cận vốn ưu đãi để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.
-
Ngân hàngTỷ giá hôm nay 12/10: Giá USD tiếp tục giảm
Sáng 12/10, tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) tiếp tục được các ngân hàng điều chỉnh giảm so với cuối tuần trước.
-
Ngân hàngMB và Chi cục Hải quan Khu vực XIII ký kết hợp tác, đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong kỷ nguyên số
MB và Chi cục Hải quan Khu vực XIII hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Khánh Hòa và Lâm Đồng.
-
Ngân hàngSHB bác tin đồn liên quan việc phát hành tăng vốn
Tối 9/10, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã phát đi thông cáo báo chí lên tiếng về những thông tin chưa được kiểm chứng xuất hiện trên thị trường.
-
Ngân hàngNgân hàng Trung ương Thái Lan thắt chặt kiểm soát dòng ngoại tệ và giao dịch vàng
Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BoT) vừa ban hành quy định mới thắt chặt kiểm tra chứng từ đối với các giao dịch ngoại tệ.
-
Ngân hàngTỷ giá hôm nay 9/10: Giá USD giảm mạnh
Sáng 9/10, tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) tại các ngân hàng thương mại giảm mạnh.













