Hy Lạp nhận 23 tỷ euro đầu tiên trong gói cứu trợ mới

16:52' - 20/08/2015
BNEWS Sáng 20/8 (giờ Hy Lạp), Athens sẽ nhận được số tiền giải ngân đầu tiên thuộc gói cứu trợ quốc tế thứ ba trong vòng 3 năm, vừa được Cơ chế Bình ổn châu Âu (ESM) thông qua ngày 19/8.

Trong ngày 20/8, Hy Lạp dự kiến sẽ nhận được 23 tỷ euro (25,5 tỷ USD) đầu tiên trong gói cứu trợ quốc tế thứ ba dành cho nước này, giúp "xứ sở Thần thoại" thanh toán khoản nợ 3,2 tỷ euro cho Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) trong cùng ngày.

Một nguồn tin thân cận cho biết trong sáng 20/8 (giờ Hy Lạp), Athens sẽ nhận được số tiền giải ngân đầu tiên thuộc gói cứu trợ quốc tế thứ ba trong vòng 3 năm, vừa được Cơ chế Bình ổn châu Âu (ESM) thông qua ngày 19/8. 

Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras (phải) và Bộ trưởng Tài chính Euclid Tsakalotos tại phiên họp Quốc hội ở thủ đô Athens. Ảnh: THX/TTXVN.

Trong 23 tỷ euro này, Hy Lạp sẽ dùng 10 tỷ euro để “bơm” vào hệ thống ngân hàng nước này. 13 tỷ euro còn lại sẽ được Athens dùng để thanh toán nợ cho ECB và thanh toán khoản cứu trợ ngắn hạn trị giá 7,16 tỷ euro (7,8 tỷ USD) mà Liên minh châu Âu (EU) cho đất nước Địa Trung Hải vay hồi trung tuần tháng Bảy. 

Theo số liệu từ Bộ Tài chính Hy Lạp, Athens hiện đang “gánh trên vai” khoản nợ tổng cộng 312,8 tỷ euro. Chủ tịch Nhóm các bộ trưởng tài chính Eurozone (Eurogroup) kiêm Bộ trưởng Tài Chính Hà Lan Jeroen Dijsselbloem cho rằng thỏa thuận cứu trợ thứ ba này sẽ là nền tảng cho sự tăng trưởng bền vững tại quốc gia này. Ông cũng cam kết sẽ giám sát chặt chẽ tiến trình thực thi thỏa thuận. 

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục