Khối ngoại rút hơn 1 tỷ USD khỏi thị trường chứng khoán Hàn Quốc trong tháng 11/2016

10:36' - 13/12/2016
BNEWS Các nhà đầu tư đến từ châu Âu, châu Á và Trung Đông đã lần đầu tiên trong sáu tháng qua bán tháo một loạt cổ phiếu của Hàn Quốc trị giá 1.190 tỷ won (1,02 tỷ USD) trong tháng 11/2016.
Khối ngoại rút hơn 1 tỷ USD khỏi thị trường chứng khoán Hàn Quốc trong tháng 11/2016. Ảnh: EPA

Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc (FSS) cho biết các nhà đầu tư đến từ châu Âu, châu Á và Trung Đông đã lần đầu tiên trong sáu tháng qua bán tháo một loạt cổ phiếu của Hàn Quốc trị giá 1.190 tỷ won (1,02 tỷ USD) trong tháng 11/2016, trong bối cảnh bất ổn chính trị tại nước này.

Trong khi đó, các nhà đầu tư Mỹ và Canada lại mua vào nhưng không đáng kể.

Giá trị cổ phiếu Hàn Quốc thuộc sở hữu nước ngoài đạt 469.900 tỷ won tính đến cuối tháng 11/2016, chiếm 31,4% tổng giá trị vốn hóa thị trường.

Đầu tư nước ngoài vào trái phiếu của Hàn Quốc giảm 1.790 tỷ won trong tháng 11/2016, đánh dấu tháng thứ tư liên tiếp khối ngoại “tháo chạy” khỏi thị trường trái phiếu nước này.

Tình trạng trên xảy ra trong bối cảnh giới đầu tư ngày càng lo ngại về vụ bê bối chính trị liên quan đến Tổng thống Park Geun-hye.

Trước đó, Viện Phát triển Hàn Quốc (KDI) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2017 của nước này xuống 2,4%, cho rằng kinh tế Hàn Quốc có thể bị ảnh hưởng lớn từ tình hình chính trị bất ổn hiện nay.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục