Lý do nào dẫn đến chậm, hủy chuyến bay?

16:42' - 12/10/2017
BNEWS Theo phân tích của Cục Hàng không Việt Nam, trong các nhóm nguyên nhân dẫn tới cất cánh không đúng giờ thì lý do máy bay về muộn là cao nhất.
Nguyên nhân dẫn tới cất cánh không đúng giờ thì lý do máy bay về muộn là cao nhất. Ảnh minh họa:Jetstar Pacific
Cục Hàng không Việt Nam vừa công bố báo cáo tổng hợp tình hình khai thác chuyến bay đúng giờ của các hãng hàng không trong tháng 9 và 9 tháng năm 2017.
Theo đó, trong tháng 9 vừa qua, 4 hãng hàng không gồm Vietnam Airlines, Vietjet Air, Jetstar Pacific và Vasco thực hiện tổng cộng 20.412 chuyến bay; trong đó, số chuyến bay cất cánh đúng giờ là 17.624 chuyến, đạt tỷ lệ 86,3%, tăng 1,6 điểm so với cùng kỳ năm 2016.
Đáng chú ý, tỷ lệ đúng giờ của Vietnam Airlines đạt 86,1% tăng 2,4 điểm so với cùng kỳ. Ngược lại Vietjet Air tỷ lệ đúng giờ lại giảm 1,4 điểm, đạt 84,1%.
Trong 9 tháng năm 2017, 4 hãng thực hiện tổng cộng 205.811 chuyến bay, trong đó, số chuyến bay cất cánh đúng giờ là 180.423 chuyến, đạt tỷ lệ 87,7%, tăng 4,3 điểm so với cùng kỳ năm 2016.
Trong 4 hãng nói trên, Vietnam Airlines đạt tỷ lệ 89,9% (tăng 6,9 điểm), Vietjet Air đạt 85,4% (tăng 2 điểm), Jetstar đạt 82,3% (tăng 2 điểm) và Vasco đạt 96,7% (tăng 1,1 điểm). Tổng số chuyến bay bị hủy là 1.048 chuyến, giảm 0,1 điểm so với cùng kỳ.
Cũng theo Cục Hàng không Việt Nam, trong 9 tháng qua, tổng số chuyến bay cất cánh không đúng giờ là 25.388 chuyến.
Theo phân tích của Cục Hàng không Việt Nam, trong các nhóm nguyên nhân dẫn tới cất cánh không đúng giờ thì lý do máy bay về muộn là cao nhất, chiếm 8,3%; tiếp đó là xuất phát từ các hãng hàng không, chiếm 2,5%. Nguyên nhân ảnh hưởng do trang thiết bị và dịch vụ tại các cảng hàng không, sân bay chiếm 0,8% và do thời tiết chiếm 0,2%.../.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục