Mỹ: Thâm hụt ngân sách cao nhất trong ba năm do xuất khẩu giảm

18:55' - 13/02/2016
BNEWS Theo Bộ Thương mại Mỹ, thâm hụt thương mại của nước này trong năm 2015 cao nhất trong ba năm qua, do xuất khẩu giảm bắt nguồn từ sự giảm tốc của kinh tế Trung Quốc.
Thâm hụt ngân sách của Mỹ cao nhất trong ba năm do xuất khẩu giảm. Ảnh: ihs

Theo Bộ Thương mại Mỹ, thâm hụt thương mại của nước này trong năm 2015 cao nhất trong ba năm qua, do xuất khẩu giảm bắt nguồn từ sự giảm tốc của kinh tế Trung Quốc –một trong những thị trường xuất khẩu quan trọng của nước này- cùng với các quốc gia khác và đồng USD giảm giá.

Cụ thể, thâm hụt thương mại của Mỹ trong năm 2015 đã tăng 4,6% so với năm 2014 lên 531,50 tỷ USD, năm thứ hai tăng liên tiếp, khi xuất khẩu giảm 4,8% xuống còn 2.230,32 tỷ USD và nhập khẩu giảm 3,1% xuống còn 2.761,82 tỷ USD.

Đáng chú ý, mức giảm phần trăm của xuất khẩu là mạnh nhất kể từ mức giảm 14% năm 2009.

Xuất khẩu của Mỹ trong năm 2015 cho thấy nhu cầu èo uột đối với các sản phẩm dầu mỏ, dịch vụ khoan giếng dầu và các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động khai thác và sản xuất dầu mỏ, ô tô, và đậu tương, cùng với việc đồng USD giảm giá so với các đồng tiền quan trọng khác, khiến sản phẩm và dịch vụ của Mỹ trở nên đắt hơn tại thị trường nước ngoài.

Năm 2015, thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc đạt mức kỷ lục 365,70 tỷ USD, tăng 6,6% so với năm 2014, với xuất khẩu 6,1% xuống 116,19 tỷ USD trong khi nhập khẩu tăng 3,4% lên 481,88 tỷ USD.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục