Mỹ-Trung đồng thuận về chống khủng bố trên mạng

10:44' - 03/12/2015
BNEWS Ngày 2/12, các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc vòng đàm phán đầu tiên về vấn đề an ninh mạng kể từ khi hai nước ký một thỏa thuận song phương về chống tin tặc hồi tháng 9/2015.
Ảnh minh họa/internet.security.com

Giới chức hai bên cũng đã xác định các lĩnh vực hợp tác, đạt được sự đồng thuận về cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố trên mạng và các chương trình nhằm thúc đẩy cuộc chiến chống tội phạm mạng.

Nhà Trắng cho biết Cố vấn An ninh quốc gia của Tổng thống Barack Obama, bà Susan Rice, và Cố vấn về chống khủng bố của Nhà Trắng Lisa Monaco đã tham dự vòng đối thoại với Bộ trưởng Công an Trung Quốc Quách Thanh Côn.

Tại cuộc đối thoại, hai bên đã nhất mạnh “tới tầm quan trọng của việc thực thi đầy đủ” các cam kết đạt được giữa hai bên trong chuyến thăm Mỹ hồi tháng 9 vừa qua của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trong khi đó, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) và hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin Washington và Bắc Kinh đã đạt được một thỏa thuận quy mô lớn về việc hợp tác chống tội phạm mạng và sẽ thiết lập một đường dây nóng liên quan tới vấn đề này.

Tân Hoa Xã cho biết thêm vòng đàm phán sắp tới dự kiến diễn ra vào tháng 6/2016.

Vòng đàm phán tại Washington được coi là có ý nghĩa quan trọng hướng tới việc thiết lập các quy tắc đôi bên cùng chấp nhận được trong lĩnh vực an ninh mạng.

Sự kiện này cũng đánh dấu một nỗ lực nhằm hàn gắn lại quan hệ song phương sau khi Trung Quốc năm ngoái rút khỏi một nhóm chuyên viên để phản ứng lại vụ Mỹ kết tội 5 thành viên quân đội Trung Quốc với những cáo buộc xâm nhập trái phép vào hệ thống máy tính của các công ty hoạt động trong lĩnh vực hạt nhân, luyện kim và năng lượng mặt trời của Mỹ./.

TTXVN

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục