BNEWS Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 13/2 tuyên bố sẽ tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga cho tới khi quốc gia này thực hiện đầy đủ các cam kết theo Hiệp định Minks.
Tuyên bố trên được đưa trong bối cảnh kỷ niệm lần thứ 3 Hiệp định Minsk.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong một tuyên bố, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert nói :"Nga vẫn tiếp tục phủ nhận sự tham gia trực tiếp của mình trong cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine trong khi các lực lượng do Nga lãnh đạo từ chối việc tiếp cận tổ Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE)” .
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp trừng phạt cho tới khi Nga thực hiện đầy đủ các cam kết theo Hiệp định Minsk, trả bán đảo Crimea về cho Ukraine.
Quan hệ giữa Nga và phương Tây trở nên căng thẳng sau khi lực lượng được Mỹ và phương Tây ủng hộ tiến hành các cuộc biểu tình bạo lực lật đổ Tổng thống Ukraine Viktor Yanucovich năm 2014 dẫn đến việc bán đảo Crimea, được sáp nhập vào Nga sau cuộc trưng cầu ý dân vào tháng 3/2014 và cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine giữa lực lượng đòi độc lập và quân Chính phủ.
Ngay sau đó, EU và Mỹ đã khởi động các biện pháp trừng phạt đối với Nga, nhằm vào các quan chức Nga và Ukraine, cũng như các công ty bị giới chức Mỹ cáo buộc đã giúp Moscow tăng cường kiểm soát Bán đảo Crimea - khu vực sáp nhập vào Nga năm 2014.
Trong một diễn biến khác, ngày 13/2, phát biểu tại một cuộc điều trần thường niên về các mối đe dọa tại Ủy ban Tình báo Thượng viện, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ Dan Coats khẳng định Nga là mối đe lớn nhất của Mỹ về an ninh mạng. Bên cạnh đó còn có các mối đe dọa khác là Trung Quốc, Iran và Triều Tiên.
Các tổ chức khủng bố, tội phạm và thậm chí là các cá nhân cũng đặt ra mối đe dọa về an ninh mạng đối với Mỹ.
Trước đó, Chính phủ Mỹ đã cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 nhằm gây ảnh hưởng đến kế quả bầu cử. Nga bác bỏ cáo buộc này và tuyên bố cáo buộc của Mỹ là vô căn cứ./.
>>>Cuộc “Chiến tranh lạnh mới” giữa phương Tây và Nga
Tin liên quan
Nga thông báo lao động Triều Tiên có thể ở lại làm việc đến tháng 12/2019
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết lao động người Triều Tiên có thể tiếp tục ở lại làm việc tại Nga đến tháng 12/2019, phù hợp với Nghị quyết trừng phạt 2397 của Liên hợp quốc gần đây.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiCác nhà máy lọc dầu Trung Quốc giảm sản lượng xuống mức thấp nhất trong 6 năm
Các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đã cắt giảm sản lượng trong tháng 6/2026 xuống mức thấp nhất trong 6 năm, khi nhu cầu giảm và sự gián đoạn nguồn cung dầu thô từ Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiASEAN - Trung Quốc tìm động lực mới sau 5 năm nâng cấp quan hệ
Sau 5 năm thiết lập Đối tác Chiến lược Toàn diện, Trung Quốc và ASEAN đang mở rộng hợp tác sang kinh tế số, AI, năng lượng xanh và đổi mới sáng tạo nhằm tạo động lực tăng trưởng mới.
-
Kinh tế Thế giớiTỷ lệ thất nghiệp thành thị của Trung Quốc giảm trong tháng 6
Theo số liệu chính thức công bố hôm 15/7, tỷ lệ thất nghiệp thành thị được khảo sát của Trung Quốc đã giảm nhẹ xuống còn 5,0% trong tháng 6/2026 từ mức 5,1% trong tháng 5.
-
Kinh tế Thế giớiCăng thẳng tại eo biển Hormuz đe dọa chuỗi cung ứng từ nông nghiệp đến công nghệ cao
Căng thẳng bùng phát trở lại tại eo biển Hormuz không chỉ gây gián đoạn nguồn cung dầu khí mà còn đang đe dọa nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng nhiều loại hàng hóa thiết yếu trên toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiLHQ cảnh báo hệ lụy toàn cầu từ “điểm nghẽn” Hormuz
Liên hợp quốc cảnh báo xung đột leo thang tại Trung Đông và nguy cơ gián đoạn hoạt động tại eo biển Hormuz có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với kinh tế, nhân đạo và an ninh toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ rút lại kế hoạch áp phí 20% đối với tàu qua eo biển Hormuz
Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ rút lại đề xuất thu phí 20% đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz, thay bằng các thỏa thuận thương mại và đầu tư với các nước vùng Vịnh.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Trung Quốc giảm tốc trong quý II/2026
Đà tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc đã chậm lại trong quý II/2026 sau khởi đầu mạnh mẽ vào đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Đảng Dân chủ chặn dự luật quốc phòng 1.150 tỷ USD
Đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ ngày 14/7 đã chặn dự luật chính sách quốc phòng trị giá 1.150 tỷ USD của Lầu Năm Góc.
-
Kinh tế Thế giớiChi phí vận tải biển xuất khẩu của Hàn Quốc tăng mạnh
Chi phí vận chuyển hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển của Hàn Quốc tiếp tục tăng trong tháng 6, đặc biệt trên các tuyến đến Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Trung Đông.










