Nga bắt giữ 11 người tại Siberia nghi tuyển mộ khủng bố

17:17' - 04/06/2018
BNEWS Ngày 4/6, An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo đã bắt giữ 11 người thuộc nhóm tôn giáo tại thành phố Krasnoyarsk tình nghi đang tuyển mộ tay súng cho các nhóm khủng bố tại Syria và Afghanistan.

Theo thông báo của đơn vị FSB tại Krasnoyarsk, các đối tượng trên bị nghi tuyên truyền chủ nghĩa khủng bố tại Siberia.

Trong đó có 2 đối tượng Kyrgyzstan đến Krasnoyarsk để tổ chức đường dây đưa các đối tượng có tư tưởng cực đoan đến những vùng lãnh thổ bị các phần tử khủng bố nước ngoài kiểm soát. Thủ lĩnh của nhóm tôn giáo trên đã có liên hệ trực tiếp với thành viên của các tổ chức khủng bố.

FSB đã phát hiện và thu giữ nhiều tài liệu cực đoạn bị cấm phát hành thuộc về nhóm trên. Cơ quan này cũng tiến hành điều tra hình sự đối với 2 đối tượng tổ chức nhóm với cáo buộc chuẩn bị tham gia khủng bố, cũng như tuyên truyền các hoạt động cực đoan này./.

Xem thêm:

>>>WORLD CUP 2018: Pháp cấm lắp đặt các màn hình lớn do lo ngại khủng bố

>>>Vụ nổ súng tại Bỉ: Công tố viên điều tra theo hướng khủng bố

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục