Nga đánh giá cao mô hình FTA giữa Việt Nam và EAEU

18:20' - 21/05/2016
BNEWS Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov nhấn mạnh việc thực hiện thành công dự án với Việt Nam là một điển hình tiêu biểu để từ đó các nước khác cân nhắc và tiến tới thúc đẩy lập mô hình tương tự.

Ngày 19/5, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov bày tỏ tin tưởng thành công của các dự án trong khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) sẽ góp phần thúc đẩy việc ký kết các FTA tương tự giữa EAEU và các nước khác ở châu Á-Thái Bình Dương. 

Phát biểu trước báo giới, Thứ trưởng Morgulov nhấn mạnh việc thực hiện thành công dự án với Việt Nam là một điển hình tiêu biểu để từ đó các nước khác cân nhắc và tiến tới thúc đẩy thành lập mô hình tương tự.

Thứ trưởng Morgulov cho biết hiện Thái Lan, Campuchia, Singapore và Indonesia cũng quan tâm đến việc thiết lập khu vực thương mại tự do với EAEU. Ngoài ra, theo ông Morgulov, EAEU và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cũng có triêển vọng to lớn để thiết lập khu vực thương mại tự do. 

EAEU (gồm Nga, Belarus, Kazakhstan, Armenia, Kyrgyzstan) và Việt Nam ký FTA vào tháng 5/2015. Đây là FTA đầu tiên giữa EAEU với một đối tác thứ ba./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục