Nga sẵn sàng họp với OPEC về vấn đề dầu mỏ

12:03' - 05/10/2015
BNEWS Nga sẵn sàng họp với Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước xuất khẩu dầu khí ngoài khối OPEC để thảo luận về tình hình thị trường dầu mỏ toàn cầu.
Một cuộc họp của OPEC tại Vienna, Áo. Ảnh: THX/TTXVN

Nga, nước sản xuất dầu mỏ hàng đầu thế giới, vừa cho biết, sẽ sẵn sàng họp với Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước xuất khẩu dầu khí ngoài khối OPEC để thảo luận về tình hình thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cuối tuần qua cho biết, một cuộc họp riêng giữa các quan chức Nga và Saudi Arabia đã được lên kế hoạch vào cuối tháng 10, để bàn thảo về các vấn đề năng lượng và một số dự án khác.

Venezuela, một thành viên của OPEC và hiện đang gặp khó khăn về tài chính, đã tích cực thúc đẩy việc tổ chức một cuộc họp khẩn cấp giữa OPEC với Nga nhằm chặn đứng đà lao dốc của giá dầu trên thị trường.

Theo kế hoạch, cuộc họp sắp tới của OPEC sẽ diễn ra vào tháng 12 để tổ chức này xem xét và đánh giá thường kỳ về hạn ngạch sản lượng của khối, mà đã không thay đổi kể từ năm ngoái.

Nga dự kiến sẽ sản xuất 525 triệu tấn (10,5 triệu thùng mỗi ngày) vào năm tới. Sản lượng dầu mỏ của Nga hiện gần bằng mức cao kỷ lục khoảng 10,7 triệu thùng/ngày thời kỳ hậu Xôviết.

Đất nước này đã chứng minh khả năng chống chọi được với giá dầu thấp do đồng rúp yếu đi đã bù đắp được những thiệt hại và giúp ngành sản xuất dầu mỏ trong nước có chi phí rất thấp./.

Vân Anh (Theo Reuters)

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục