Ngành nông-lâm nghiệp Lào đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng 3-4% vào năm 2020

22:01' - 28/12/2016
BNEWS Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp của Lào trong cuộc họp ngày 28/12 cho biết nước này đã đặt mục tiêu ngành nông - lâm nghiệp tăng trưởng 3-4% vào năm 2020.
Ngành nông-lâm nghiệp Lào đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng 3-4% vào năm 2020. Ảnhm minh họa: WordPress.com
Bất chấp điều kiện thời tiết không thuận, cùng nạn châu chấu hoành hành, ngành nông-lâm nghiệp của Lào đã tăng trưởng 3,2% trong thời gian qua và hiện đóng góp đáng kể cho Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của quốc gia Đông Nam Á này. Trong năm 2016, tổng sản lượng thóc gạo của Lào đạt 4,2 triệu tấn. Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith khuyến nghị các quan chức trong ngành nông nghiệp cần thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ trong những năm tới. 

Trước đó, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Lào Xomdi Duangdi cho biết Chính phủ Lào đã đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân không dưới 7,5%/năm trong giai đoạn 2016-2020 và tổng sản phẩm trong nước tính theo bình quân thu nhập đầu người đạt 24,8 triệu kip, tương đương khoảng 3.100 USD vào năm 2020. 

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đề ra, Chính phủ Lào cần thúc đẩy và duy trì đà tăng trưởng của lĩnh vực nông-lâm ở mức 3,2%/năm, công nghiệp tăng 9,3%/năm, dịch vụ tăng 8,9%/năm. Nguồn vốn huy động cho các dự án phát triển của Chính phủ Lào cần phải đạt 27 tỷ USD trong giai đoạn 2016-2020. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục