Nhật Bản: Số đơn đặt hàng máy móc cơ bản tăng khá

06:00' - 18/02/2016
BNEWS Chính phủ Nhật Bản cho biết số đơn mua của khu vực tư nhân hàng chế tạo cơ bản trong tháng 12/2015 tăng 4,2% (đã điều chỉnh theo mùa) so với tháng trước đó sau khi giảm 14,4% trong tháng 11/2015.
Nhật Bản: Số đơn đặt hàng máy móc cơ bản tăng khá. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Tổng giá trị số đơn mua hàng kể trên đạt 806,6 tỷ yen (7,1 tỷ USD). Chính phủ Nhật Bản vẫn giữ nguyên đánh giá cơ bản về số đơn mua hàng máy móc cơ bản và cho hay số liệu này vẫn cho thấy có những dấu hiệu gia tăng.

Thị trường đang theo dõi sát sao số liệu về lượng đơn mua hàng chế tạo cơ bản trong bối cảnh chính phủ của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe coi đầu tư kinh doanh – chiếm tới 15% Tổng sản phẩm trong nước của Nhật Bản – là một trụ cột của tăng trưởng kinh tế.

Nhu cầu của các thị trường nước ngoài đối với máy móc của Nhật Bản, một chỉ số về triển vọng xuất khẩu của nước này trong tương lai, giảm 3,1% xuống 939,5 tỷ yen trong tháng 12/2015, tháng giảm thứ hai liên tiếp.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục