Nhiều bất cập tại nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Đà Lạt
Nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Đà Lạt được xây dựng nhằm mục đích trở thành nơi xử lý rác thải sinh hoạt cho thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương (Lâm Đồng), thay thế cho bãi chôn lấp rác thải Cam Ly chưa đủ tiêu chuẩn.
Tuy nhiên, sau hơn một năm đi vào hoạt động, nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Đà Lạt đã bộc lộ nhiều bất cập, luôn trong tình trạng quá tải và gây ô nhiễm môi trường xung quanh.
Theo quan sát của phóng viên TTXVN, tại khu vực nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Đà Lạt (thuộc địa bàn xã Xuân Trường, cách trung tâm thành phố hơn 20km), rác chưa xử lý tồn đọng, chất cao như núi trong bãi tập kết; dòng nước trong hệ thống mương nước xung quanh nhà máy đen ngòm, bốc hôi thối.
Theo một số người dân sống quanh nhà máy, khi mưa lớn, nước thải này chảy xuống khu vực lân cận, vào vườn của người dân và cả những con suối gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Ông Trương Diên Hà, xã Xuân Trường, bức xúc: "Việc tồn đọng rác chưa xử lý không những ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt mà còn gây khó khăn cho hoạt động sản xuất nông nghiệp của bà con.
Nguyên nhân là nước thải từ nhà máy chảy ra các con suối khiến nguồn nước tưới của bà con bị ô nhiễm nghiêm trọng, nhiều diện tích cây cối và hoa màu bị nhiễm bệnh hoặc chết khô do tưới nguồn nước bẩn."
Nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Đà Lạt do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Môi trường Năng lượng xanh làm chủ đầu tư với kinh phí gần 400 tỉ đồng. Theo thiết kế, nhà máy có hai dây chuyền xử lý rác và lò đốt hiện đại có công suất xử lý 200 tấn rác thải/ngày.
Từ tháng 7/2015, nhà máy đi vào hoạt động, mỗi ngày tiếp nhận khoảng 180 tấn rác sinh hoạt; vào dịp lễ, Tết và mùa du lịch hè lượng rác lên tới hơn 200 tấn/ngày.
Hiện nay, lượng rác chưa được xử lý của nhà máy đã lên hơn 2.000 ngàn tấn; ngoài ra còn số rác đã qua xử lý đang được chất đầy trong nhà xưởng và bên ngoài bãi tập kết.
Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Môi trường Năng lượng xanh Trần Uyên Diễn giải thích, lượng rác lớn đang ứ đọng và chưa được xử lý là do từ cuối tháng 4/2016, nguồn điện cung cấp cho nhà máy liên tục bị cắt (khoảng 3 ngày/ tuần).
Do đó, trong các ngày bị cắt điện, nhà máy chỉ hoạt động vào buổi tối khiến công suất xử lý rác giảm (chỉ còn khoảng 80 tấn rác/ngày).
Ngoài yếu tố khách quan, việc rác tồn đọng cũng xuất phát từ nguyên nhân nhà máy hoạt động còn khó khăn, đặc biệt là bị thua lỗ trong quá trình vận hành do mức giá hỗ trợ xử lý rác quá thấp. Hiện mức giá hỗ trợ xử lý rác của tỉnh Lâm Đồng cho nhà máy chỉ với 129.500 đồng/tấn rác, trong khi chi phí thực tế khoảng 418.000 đồng/tấn rác.
Theo ông Trần Uyên Diễn, do mức hỗ trợ quá thấp nên nhà máy càng vận hành thì công ty càng thua lỗ, hiện phải bù lỗ khoảng 1 tỉ đồng/tháng. Mặc dù vậy, đã nhiều lần nhà máy kiến nghị chính quyền địa phương điều chỉnh mức hỗ trợ nhưng đến nay vẫn chưa được thông qua.
Thời gian qua, nhiều đoàn lãnh đạo và cơ quan chuyên môn tỉnh Lâm Đồng đã đến khảo sát thực tế, đánh giá và có kiến nghị hỗ trợ cho nhà máy nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.
Mới đây nhất, đoàn lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng và các ban, ngành liên quan đã đến kiểm tra thực tế khu vực nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Đà Lạt để tìm hướng giải quyết những bất cấp trong hoạt động xử lý rác. Ngay sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt đã chỉ đạo Công ty Điện lực Lâm Đồng duy trì cung cấp điện để nhà máy hoạt động ổn định.
Cùng với đó, trên cơ sở phương án giá xử lý rác thải do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Môi trường Năng lượng xanh xây dựng, các sở, ngành liên quan tổ chức thẩm định và dự kiến nguồn kinh phí, trình UBND tỉnh xem xét trong tháng 7/2016.
Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Môi trường Năng lượng xanh khẩn trương đầu tư thêm một dây chuyền xử lý rác mới; đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị, hạng mục còn thiếu để hệ thống xử lý rác hoạt động đồng bộ, liên tục, nhằm xử lý hết khối lượng rác còn tồn đọng và đảm bảo nhà máy hoạt động theo đúng thiết kế, tránh việc gây ô nhiễm môi trường như hiện nay./.
>>> Thấp thỏm sống dưới "bom" bùn mangan
>>> Làm rõ phản ánh nhà máy chế biến rác thải Việt Trì gây ô nhiễm
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Hà Tĩnh khẳng định việc xả nước không làm mất dấu vết Formosa đổ chất thải
19:31' - 21/07/2016
UBND tỉnh Hà Tĩnh khẳng định: Việc Công ty TNHH một thành viên thuỷ lợi Nam Hà Tĩnh xả nước là để điều tiết giảm mực nước trong hồ, đảm bảo an toàn công trình.
-
Kinh tế & Xã hội
Thấp thỏm sống dưới "bom" bùn mangan
11:36' - 21/07/2016
Sau hơn 10 năm khai thác mangan, Công ty MIMECO Phúc Sơn (Tuyên Quang) đã thải ra hàng ngàn mét khối đất bùn gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân sống trong khu vực mỏ.
-
Kinh tế & Xã hội
Đóng cửa các bãi biển ở Los Angeles do sự cố tràn nước thải
12:36' - 20/07/2016
Gần 9,5 triệu lít nước thải tràn ra biển do sự cố vỡ đường cống ngầm đã khiến hàng loạt bãi biển ở thành phố Los Angeles thuộc bang California, Tây Nam nước Mỹ, buộc phải đóng cửa trong ngày 19/7.
-
Kinh tế & Xã hội
Bình Phước: Xác định nguyên nhân cá chết hàng loạt ở thượng nguồn sông Sài Gòn
18:01' - 19/07/2016
Liên quan đến hiện tượng cá chết trên đoạn sông Sài Gòn, các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Phước cho biết đã tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Hướng dẫn xếp lương công chức có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 1/3/2026
15:46'
Bộ Nội vụ vừa có hướng dẫn xếp lương đối với người được tuyển dụng vào công chức có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, nhằm bảo đảm thống nhất, minh bạch và phù hợp vị trí việc làm từ 1/3/2026.
-
Kinh tế & Xã hội
TTXVN phối hợp thực hiện chương trình “Thắp sáng đường quê” tại Đồng Phú
15:26'
Ngày 10/1, Cơ quan Thường trú TTXVN tại tỉnh Đồng Nai phối hợp với Đội Quản lý điện Đồng Phú và Xã đoàn Đồng Phú (Đồng Nai) thực hiện chương trình "Thắp sáng đường quê" tại thôn Tân Tiến, xã Đồng Phú.
-
Kinh tế & Xã hội
Giữ đà tăng trưởng cho sầu riêng bằng nền tảng bền vững
15:24'
Phía sau những con số xuất khẩu ấn tượng là yêu cầu ngày càng khắt khe từ thị trường nhập khẩu, buộc sầu riêng phải chuyển từ tăng trưởng “nóng” sang phát triển bền vững.
-
Kinh tế & Xã hội
Xuân sớm đến với Đặc khu Thổ Châu
15:05'
Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Đặc khu Thổ Châu đang đầy khí thế bước vào năm mới, nhiệm kỳ mới với tinh thần lạc quan trước những cơ hội chuyển mình, xây dựng diện mạo mới.
-
Kinh tế & Xã hội
Sương mù dày đặc ở Lạng Sơn, nguy cơ mất an toàn giao thông tăng cao
14:28'
Những ngày đầu tháng 1, sương mù dày xuất hiện trên nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ ở Lạng Sơn, làm giảm mạnh tầm nhìn, ảnh hưởng vận tải hàng hóa và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
-
Kinh tế & Xã hội
Không có thiệt hại về người trong vụ cháy hàng nghìn m2 nhà xưởng tại xã Lạc Đạo
13:45'
Ngày 10/1, UBND xã Lạc Đạo (Hưng Yên) cho biết, vụ cháy nhà xưởng xảy ra đêm 9/1, tại thôn Cát Lư (Lạc Đạo) đã được khống chế, không gây thiệt hại về người.
-
Kinh tế & Xã hội
Xây dựng bản đồ cập nhật cho du khách trong Lễ hội hoa mai anh đào - Đà Lạt
12:36'
Lễ hội hoa mai anh đào - Đà Lạt Xuân 2026 ở Lâm Đồng diễn ra từ ngày 15/1 đến ngày 5/2/2026, tập trung cao điểm vào thời điểm hoa mai anh đào nở rộ.
-
Kinh tế & Xã hội
Thị trường lao động Mỹ khép lại năm 2025 với những tín hiệu trái chiều
11:30'
Thị trường lao động Mỹ kết thúc năm 2025 với tốc độ tạo việc làm yếu nhất kể từ sau đại dịch COVID-19, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm bất ngờ.
-
Kinh tế & Xã hội
Dấu chân tuổi trẻ EVNNPC trên con đường đưa trẻ đến trường
09:48'
Con đường bê tông và hệ thống chiếu sáng do tuổi trẻ EVNNPC chung tay thực hiện đang góp phần giúp hành trình đến lớp của trẻ em vùng cao xã Trạm Tấu (Lào Cai) an toàn hơn.

Rác tồn đọng hàng ngàn tấn tại bãi tập kết của Nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Đà Lạt (xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt). Ảnh: Nguyễn Dũng - TTXVN
Công nhân nhà máy rác Đà Lạt phân loại rác thải trước khi đưa vào băng chuyền xử lý. Ảnh: Nguyễn Dũng - TTXVN
Nhiều diện tích vườn trồng hoa của người dân xung quanh nhà máy bị ảnh hưởng do tưới nguồn nước bị ô nhiễm từ nước thải của nhà máy rác Đà Lạt. Ảnh: Nguyễn Dũng - TTXVN