Phần Lan nâng dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2016 lên 1,1%

17:00' - 12/06/2016
BNEWS Những dự báo lạc quan mà BoF đưa ra chủ yếu dựa vào tình hình nhu cầu trong nước và cao hơn mức tăng 0,5% của năm 2015.
Phần Lan nâng dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2016 lên 1,1%. Ảnh: Reuters

Ngân hàng trung ương Phần Lan (BoF) dự báo nền kinh tế nước này trong năm 2016 sẽ tăng trưởng cao hơn trước, song sẽ vẫn thấp hơn mức trung bình của Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

BoF đã nâng dự báo tăng trưởng GDP của Phần Lan trong năm nay lên 1,1%, so với dự báo tăng 0,7% đưa ra tháng 12/2015, đồng thời đưa ra mức dự báo tăng trưởng cho năm 2017 và năm 2018 lần lượt là 1,1% và 1%.

Những dự báo lạc quan mà BoF đưa ra chủ yếu dựa vào tình hình nhu cầu trong nước và cao hơn mức tăng 0,5% của năm 2015.

Hoạt động chi tiêu cá nhân đã tăng tốt hơn mong đợi và xuất khẩu trong năm nay dự kiến sẽ vẫn duy trì dưới mức 1%, nhưng sẽ đạt 2,5% vào năm 2017 và năm 2018.

Tỷ lệ thất nghiệp tại Phần Lan đang giảm chậm lại. Ngân hàng trung ương nước này dự báo khoảng 9% lực lượng lao động sẽ không có việc làm vào cuối năm 2018. Trong tháng 4/2016, tỷ lệ thất nghiệp của Phần Lan ở mức 9,8%.

Trong khi nợ công tiếp tục xu hướng tăng, BoF dự báo trong năm 2018, nợ công sẽ vọt lên tương đương 70% GDP. Năm 2015, tỷ lệ này ở mức 63% GDP.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục