Pháp sẽ đáp ứng mức trần thâm hụt ngân sách của EU trong năm nay

19:07' - 30/06/2017
BNEWS Ngày 29/6, Thủ tướng Pháp, EdouardPhilippe, cho biết nước này sẽ đáp ứng mức trần thâm hụt ngân sách 3% GDP theo quy định của Liên minh châu Âu (EU) trong năm nay.
Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tòa Kiểmtoán châu Âu dự báo thâm hụt ngân sách của Pháp sẽ vọt lên 3,2% GDP, do Paris thiếu các biện pháp cải cách mạnh mẽ. Đây được coi là một cảnh báo đối với tân Tổng thống Pháp, Emmanuel Macron, người sẽ có bài phát biểu về dự thảo ngân sách vào mùa Thu năm nay.

Trước đó, chính phủ của ông Macron đã dựkiến thâm hụt ngân sách của Pháp sẽ giảm từ 3,4% GDP năm 2016 xuống 2,8% GDP trong nămnay. Nếu mục tiêu này trở thành hiện thực, Pháp sẽ lần đầu tiên trong một thập niên đáp ứng được quy định về mức trần thậm hụt ngân sách của EU.

Trong bốn năm qua, Pháp đã hai lần thuyết phục được EU gia hạn thời gian đưa thâm hụt ngân sách về mức quy định của EU. Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu đã cảnh báo sẽ không có lần gia hạn thứ ba.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục