BNEWS Chiều 3/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu (EuroCham) do ông Michael Bahren, Chủ tịch EuroCham làm trưởng đoàn.
Dự buổi tiếp còn có Đại sứ Bruno Angelet, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam và một số doanh nghiệp hàng đầu của châu Âu tại Việt Nam.
Tại buổi tiếp, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu Michael Bahren khẳng định cam kết của EuroCham trong việc hỗ trợ và thúc đẩy các doanh nghiệp châu Âu gắn kết với nền kinh tế Việt Nam. Việc công bố Sách trắng là một hoạt động quan trọng của EuroCham nhằm thực hiện cam kết này.Đây là năm thứ 9 EuroCham công bố Sách trắng tập hợp các đánh giá, phân tích và khuyến nghị của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu về môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Ấn phẩm này phản ánh mong muốn của cộng đồng doanh nghiệp trong việc hỗ trợ Chính phủ Việt Nam xây dựng khuôn khổ pháp lý và phát triển môi trường kinh doanh tại Việt Nam, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, các nhà đầu tư nói riêng cũng như xã hội nói chung.
Chủ tịch EuroCham cho biết, trong cuộc khảo sát gần đây của EuroCham đối với 950 thành viên về môi trường kinh doanh tại Việt Nam, các nhà đầu tư châu Âu đều bày tỏ sự lạc quan về thị trường Việt Nam và mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư.
Một trong những nhân tố chính cho sự lạc quan này chính là việc Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU sẽ được ký kết và có hiệu lực vào năm 2018. EuroCham cũng cam kết thông qua các thành viên là các doanh nghiệp hàng đầu châu Âu sẽ tích cực ủng hộ và thúc đẩy nhanh quá trình phê chuẩn Hiệp định này tại các nước thành viên.
Chủ tịch EuroCham cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã duy trì các hoạt động đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài. EuroCham nêu một số phương hướng hoạt động trong thời gian tới trong đó có việc tăng cường kết nối với các địa phương Việt Nam và cùng với các dự án của Liên minh châu Âu thúc đẩy các doanh nghiệp châu Âu trong đó có các doanh nghiệp vừa và nhỏ vào tìm hiểu các cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao vai trò và hoạt động của EuroCham trong thời gian qua với vai trò là cầu nối giữa Chính phủ Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp châu Âu đang kinh doanh đầu tư tại Việt Nam, cũng như là cơ quan tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp châu Âu trong quá trình phát triển tại Việt Nam.Song hành cùng với nhiều chương trình hỗ trợ của Liên minh châu Âu dành cho Việt Nam, EuroCham và Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam đã đóng vai trò tích cực thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và các nước châu Âu.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đánh giá cao nỗ lực của EuroCham trong nhiều năm xuất bản Sách trắng về môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Quyết tâm của Chính phủ Việt Nam là xây dựng “Chính phủ kiến tạo, phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp; quyết tâm xây dựng một Chính phủ liêm chính, minh bạch, hiệu quả; nói không với tham nhũng, tiêu cực, lãng phí”. Vì vậy, ấn phẩm này là những ý kiến tham khảo hữu ích cho các Bộ/ngành của Việt Nam.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị EuroCham và Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam để Việt Nam trở thành thị trường đầu tư hấp dẫn, các doanh nghiệp châu Âu ngày càng gắn kết vào nền kinh tế Việt Nam và tăng cường các mạng lưới sản xuất kinh doanh có liên kết chặt chẽ với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam./.>>> Sách trắng EuroCharm: Việt Nam là điểm đến hấp dẫn của FDI
Tin liên quan
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đón, hội kiến với Nhà vua Nhật Bản Akihito
Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước lần đầu tiên tới Việt Nam từ ngày 28/2 - 5/3/2017.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamThương mại Việt Nam - Israel hướng tới mốc 4 tỷ USD
Nếu thị trường quốc tế không có biến động lớn trong những tháng cuối năm, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Israel năm 2026 dự báo sẽ vượt 3,9 tỷ USD, cao hơn mức gần 3,65 tỷ USD năm 2025.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài cuối: Cách Nhật Bản “đánh thức” nhà đất bỏ trống
Nhật Bản chuyển từ tư duy “có tài sản thì giữ” sang tư duy “tài sản công phải được quản lý như một danh mục đầu tư”.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài 3: Khi trụ sở cũ bước vào “vòng đời mới”
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, hàng trăm cơ sở nhà, đất công ở TP Hồ Chí Minh đang được rà soát, bố trí lại theo hướng ưu tiên chuyển đổi thành bệnh viện, trường học, các công trình phục vụ cộng đồng.
-
Kinh tế Việt NamDồn lực bứt phá để đạt tăng trưởng hai con số
Lãnh đạo một số tỉnh, thành phố đã làm rõ bức tranh kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, khẳng định quyết tâm thực hiện thắng lợi mức tăng trưởng hai con số trong năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài 2: Phá thế ách tắc cho nhà, đất "đóng băng"
Có những trụ sở đã hoàn thành kiểm kê, phương án xử lý cũng đã được xây dựng, nhưng nhiều tháng sau vẫn đóng cửa vì còn chờ hoàn tất thủ tục.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài 1: Hơn 11.000 cơ sở nhà, đất đang chờ "đánh thức"
Sau 1 năm sắp xếp và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, quá trình tinh gọn bộ máy đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
-
Kinh tế Việt NamTây Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng xanh, đưa GRDP tăng hơn 10%/năm
Giai đoạn 2026 - 2030, Sở Công Thương Tây Ninh đặt mục tiêu cụ thể hóa các chỉ tiêu được Bộ Công Thương và UBND tỉnh giao, góp phần cùng tỉnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 10 - 10,5%/năm.
-
Kinh tế Việt NamBắc Ninh dẫn đầu cả nước về tỷ trọng kinh tế số trong GRDP
Theo Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh, tính đến tháng 6 năm 2026, tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của Bắc Ninh đã đạt tới 46,3%.
-
Kinh tế Việt NamKhai mạc Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương
Sáng 4/7, Chính phủ tổ chức Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương dưới hình thức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ,













