BNEWS Bà Nguyễn Thị Hiền, Phu nhân của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã cùng các Phu nhân Trưởng đoàn các nền kinh tế thành viên APEC đi thăm Phố cổ Hội An, Di sản văn hóa Thế giới của Việt Nam.
Trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 6-11/11/2017, ngày 11/11, bà Nguyễn Thị Hiền, Phu nhân của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã cùng các Phu nhân Trưởng đoàn các nền kinh tế thành viên APEC đi thăm Phố cổ Hội An, Di sản văn hóa Thế giới của Việt Nam.
Trong ánh nắng nhẹ và sự phấn khởi, thân thiện của người dân nơi Phố cổ, các thành viên trong đoàn chậm bước để cảm nhận sự tĩnh lặng của “Phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ”, một không gian tĩnh lặng, hoài cổ để du khách gần xa được thưởng lãm trọn vẹn vẻ đẹp của khu Di sản văn hóa thế giới Hội An.
Cùng sóng bước với các thành viên trong đoàn, Phu nhân Chủ tịch nước Nguyễn Thị Hiền đã vui vẻ trò chuyện và giới thiệu những sản phẩm độc đáo của Hội An tới các Phu nhân.
Đi thăm khu phố Nguyễn Thị Minh Khai, một trong những khu phố có cảnh quan, không gian đẹp nhất của Hội An, minh chứng cho sự phát triển phồn thịnh của Hội An thời kỳ “trên bến dưới thuyền”, các Phu nhân vô cùng ngạc nhiên khi được biết người dân sinh sống ở đây buôn bán các sản phẩm thủ công mỹ nghệ địa phương ngay tại chính ngôi nhà họ đang ở.
Dừng chân bên khung thêu của một nghệ nhân nghề thêu Hội An, các Phu nhân APEC bày tỏ thán phục về sự tinh tế, sáng tạo và sống động của các bức tranh thêu Việt Nam.
Những người thợ ở đây có đôi bàn tay thật khéo léo, tài hoa; đôi mắt tinh tường và đức tính cẩn thận, cần mẫn. Mỗi tác phẩm thêu tay như thế này cũng mất vài tháng, đòi hỏi người thợ thêu phải thật kiên nhẫn.
Dạo qua khu phố An Hội – nơi hình thành từ một bãi bồi trên sông Thu Bồn, hiện nay đã được quy hoạch thành chợ đêm Nguyễn Hoàng, bày bán các mặt hàng lưu niệm của Hội An, các Phu nhân tỏ ra thích thú khi tìm hiểu về nghề điêu khắc tre, món ăn Chí Mà Phù, đậu hũ, những món ăn nhẹ dân dã rất được ưa chuộng ở đây với mùi vị đặc trưng, thơm ngon, bổ dưỡng; những sản phẩm thủ công độc đáo của địa phương làm từ lá dừa…
Các Phu nhân cũng dạo bước qua Chùa Cầu - công trình biểu tượng văn hóa của Hội An, đồng thời là một trong những di tích có niên đại xây dựng lâu đời nhất còn tồn tại trong khu phố cổ.
Tại Làng lụa Hội An, các Phu nhân đã nghe giới thiệu những sản phẩm lụa tơ tằm – một món quà lưu niệm nổi tiếng của du lịch Việt Nam.
Trong các thế kỷ 16-18 đã từng có một con đường tơ lụa trên biển mà thương cảng Hội An là bến đỗ của các thương thuyền Âu, Á và Quảng Nam được tôn vinh là quê hương tơ lụa. Vì lẽ đó, lụa tơ tằm Quảng Nam trở nên nổi danh khắp bốn phương.
Tới khu nghỉ dưỡng Nam An nằm trên bờ biển xinh đẹp Hòa Hải, thành phố Đà Nẵng, các Phu nhân nền kinh tế APEC đã vô cùng thích thú trước kiến trúc tre Việt độc đáo và tham quan khu trưng bày các nghề truyền thống của Việt Nam như nghề gốm, mây tre đan, làm nón, làm đèn lồng những trò chơi dân gian đang được trình diễn tại đây.
Phu nhân Thủ tướng Papua New Guinea, bà Lynda Babao O’neill tỏ ra hứng thú với trò chơi nặn tò he, một trò chơi dân gian truyền thống của Việt Nam khi được tặng một hình tò he con rồng.
Bà cho biết sẽ quay trở lại Việt Nam cùng các con để tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam cũng như những điểm tương đồng của hai nền kinh tế Việt Nam – Papua New Guinea.
Điểm nhấn trong Chương trình nghệ thuật chào đón các Phu nhân các nền kinh tế APEC tại đây là phần trình diễn áo dài, trang phục truyền thống của Việt Nam theo các phong cách: áo dài xưa, áo dài cận đại, áo dài thổ cẩm, áo dài hiện đại.Các thiết kế mang đậm tính sáng tạo, sự ấn tượng, giàu tính thẩm mỹ và nét hiện đại trên chất liệu đậm đà bản sắc Việt.
Các phu nhân đều bày tỏ xúc động trước sự tiếp đón nồng hậu của Phu nhân Chủ tịch nước và sự chân tình, mến khách của người dân Hội An, tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng nói riêng, người dân Việt Nam nói chung và bày tỏ mong muốn được có dịp trở lại Việt Nam./. Xem thêm:>>>APEC 2017 mở ra hàng trăm lĩnh vực hợp tác cụ thể
>>>APEC 2017: Campuchia đánh giá cao công tác tổ chức của chủ nhà Việt Nam
Tin liên quan
APEC 2017 góp phần nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam trong khu vực và thế giới
Hội nghị APEC lần này có ý nghĩa trọng đại, góp phần nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 15/7/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 15/7/2026:
-
Kinh tế Việt NamThúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới giữa Việt Nam và Campuchia
Việt Nam hiện là một trong những thị trường thương mại điện tử phát triển nhanh nhất Đông Nam Á khi năm 2025, quy mô bán lẻ trực tuyến đạt khoảng 31 tỷ USD.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng Lê Minh Hưng: Tạo đột phá để Tuyên Quang phát triển nhanh và bền vững
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng “hai con số”.
-
Kinh tế Việt NamMỗi lô nông sản Việt nhập khẩu vào EU cần có "giấy khai sinh"
Đối với Việt Nam, theo Tham tán Trần Ngọc Quân, thay đổi đáng chú ý nhất là việc đưa cà phê hòa tan vào danh mục.
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng Lê Tiến Châu làm việc tại Huế về mục tiêu tăng trưởng
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cùng Đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Huế về việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% trong năm 2026 và các năm tiếp theo.
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Doanh nghiệp phải trở thành trung tâm của quá trình đổi mới sáng tạo
Chiều 15/7, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị "Thể chế khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - Tháo gỡ điểm nghẽn và kiến tạo phát triển".
-
Kinh tế Việt NamThúc đẩy hợp tác đầu tư và kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc
Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào Việt Nam dã được tổ chức tại trụ sở Cơ quan Xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) ở thủ đô Seoul.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai tổng kiểm kê, số hóa tàu cá để nâng hiệu quả chống khai thác IUU
UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND về tăng cường quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn.
-
Kinh tế Việt NamKhơi thông động lực để doanh nghiệp tư nhân phát triển trong không gian mới
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, trước hết cần thay đổi nhận thức của chính quyền các cấp, xem doanh nghiệp là thành viên của hệ sinh thái phát triển và là đối tác đồng hành của chính quyền.














