Quảng Bình thí điểm sử dụng ô tô điện vận chuyển khách du lịch

11:18' - 03/02/2018
BNEWS Tỉnh Quảng Bình cho phép thí điểm sử dụng xe ô tô điện 4 bánh kinh doanh vận chuyển khách du lịch tại 26 tuyến đường nội thành thành phố Đồng Hới.
UBND tỉnh Quảng Bình vừa quyết định cho phép Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Thương mại Hải Thành thực hiện đề án thí điểm sử dụng xe ô tô điện 4 bánh kinh doanh vận chuyển khách du lịch trên một số tuyến nội thành thành phố Đồng Hới. 
Đề án thí điểm được tỉnh Quảng Bình cho phép triển khai trong 3 năm, bắt đầu từ tháng 3/2018. Mùa Hè xe hoạt động từ 5 giờ đến 23 giờ hàng ngày (từ ngày 1/4 đến 30/9), mùa Đông từ 6 giờ đến 22 giờ (từ ngày 1/10 đến 31/3 năm sau). 
Theo đó tỉnh Quảng Bình cho phép thí điểm sử dụng xe ô tô điện 4 bánh kinh doanh vận chuyển khách du lịch tại 26 tuyến đường nội thành thành phố Đồng Hới, trong đó có các tuyến đường Hữu Nghị, Quang Trung, Mẹ Suốt, Thanh Niên, Hoàng Diệu, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Lê Trực, Trần Hưng Đạo, Cầu Nhật Lệ, Võ Nguyên Giáp... Các điểm dừng đỗ gồm khách sạn Royal (bãi đỗ xe của Khách sạn), chợ Ga Nam Lý, ga Đồng Hới, hồ Bàu Tró, Lũy Thầy, Quảng Bình Quan, chợ Đồng Hới, Công viên Đồng Mỹ, đường Cô Tám, đường Hương Giang, Tượng đài Mẹ Suốt, Khu chứng tích chiến tranh Tam Tòa, cột Hải đăng, bãi tắm Nhật Lệ, bãi tắm Quang Phú, đường Lê Thành Đồng, đường Phan Bội Châu, Bưu điện Đồng Hới, bể bơi thành phố Đồng Hới, Bến xe Đồng Hới, siêu thị Hiếu Hằng, Quảng trường Biển Bảo Ninh, siêu thị Co.opmart. 
Loại xe ô tô điện 4 bánh được đưa vào thí điểm có vận tốc thiết kế lớn nhất không quá 30km/giờ, chở tối đa không quá 9 khách, có ưu điểm thân thiện với môi trường, an toàn giao thông tại các vùng đô thị, phù hợp để đưa đón khách du lịch đi tham quan. 
Việc đưa ô tô điện 4 bánh vào vận chuyển khách du lịch ở các tuyến đường nội thành thành phố Đồng Hới được nhiều người dân hoan nghênh vì phù hợp với sự phát triển hiện đại, góp phần phục vụ cho hoạt động du lịch, ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục