Quyền Tổng thống Hàn Quốc bác đơn từ chức của các trợ lý cao cấp

10:09' - 14/03/2017
BNEWS Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn bác đơn từ chức của các trợ lý cao cấp của tổng thống với lý do cần phải giải quyết các vấn đề an ninh và kinh tế cấp bách của đất nước.

Một quan chức đại diện cho ông Hwang được dẫn lời cho biết nhà lãnh đạo này bác đơn từ chức của các quan chức trên “nhằm đảm bảo không có khoảng trống nào trong việc điều hành các công việc nhà nước và giải quyết các vấn đề cấp bách còn tồn tại khi xét tới tình hình an ninh và kinh tế nghiêm trọng hiện nay”.

Quyết định của ông Hwang được xem như một thông điệp rằng ông sẽ tập trung vào việc điều hành ổn định các công việc nhà nước tại một thời điểm khi mà Hàn Quốc đang phải đương đầu với nhiều thách thức kinh tế và chính trị, trong đó có các hành động trả đũa kinh tế của Trung Quốc đối với việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối của Mỹ ở Hàn Quốc cũng như các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Trước đó, vào ngày 13/3, Chánh văn phòng tổng thống Han Kwang-ok, Cố vấn An ninh Quốc gia Kim Kwan-jin (Kim Quan Chin) cùng 10 trợ lý cao cấp của tổng thống đã đệ đơn từ chức tập thể để nhận trách nhiệm về việc Tổng thống Park Geun-hye bị phế truất hôm 10/3.

Trong một diễn biến khác, Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) ngày 13/3 cho biết KBS và hãng tin Yonhap đã phối hợp tiến hành một cuộc thăm dò ý kiến cử tri về các ứng cử viên Tổng thống tiềm năng từ ngày 11-12/3 đối với 2.046 người trên khắp cả nước.

Kết quả cho thấy cựu Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Moon Jae-in tiếp tục giữ vững vị trí đứng đầu với tỉ lệ ủng hộ của cử tri đạt 29,9%. Xếp vị trí thứ hai là Tỉnh trưởng tỉnh Nam Chungcheong Ahn Hee-jung thuộc đảng Dân chủ đồng hành với 17% cử tri ủng hộ. Quyền Tổng thống Hwang Kyo-ahn đứng ở vị trí thứ ba với tỷ lệ ủng hộ đạt 9,1%, theo sau là Thị trưởng thành phố Seongnam Lee Jae-myung thuộc đảng Dân chủ đồng hành giành được 9% và cựu Chủ tịch đảng Nhân dân Ahn Cheol-soo giành được 8,4% sự ủng hộ.

>>>Hàn Quốc ấn định ngày bầu cử tổng thống

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục