Rơi máy bay quân sự tại Libya

10:01' - 30/04/2018
BNEWS Một nguồn tin quân sự cho biết 1 phi công và 2 phi công phụ người Libya đã thiệt mạng ngày 29/4 khi chiếc máy bay chở hàng rơi tại miền Nam nước này.

Một thành viên phi hành đoàn sống sót nhưng bị thương nặng.

Chiếc máy bay C-130 của Không quân Libya đã rơi chỉ vài phút sau khi cất cánh từ khu mỏ dầu Al-Sharara, một trong những mở dầu lớn nhất tại miền Nam Libya. Trước đó chiếc C-130 đã chở hàng tiếp tế từ thủ đô Tripoli đến cho nhân viên ở khu mỏ dầu Al-Sharara.

Trong một tuyên bố ngay sau vụ tai nạn, Công ty dầu mỏ quốc gia (NOC) của Libya cho biết chiếc máy bay rơi cách mỏ dầu 2 km sau khi giao 18 tấn hàng tiếp tế.

Công ty dầu Akakus Oil, quản lí mỏ dầu Al-Sharara, thuê chiếc máy bay này vì các con đường đi vào mỏ dầu đã bị đóng do vấn đề an ninh trong khu vực.

Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Cùng ngày, một chiếc máy bay nhỏ rơi tại tỉnh Tirol miền Tây nước Áo làm 2 người trên máy bay thiệt mạng.

Chiếc máy bay cất cánh từ Thụy Sỹ rơi gần sân bay Innsbruck, thủ phủ tỉnh Tirol. Truyền thông địa phương dẫn lời cảnh sát cho biết chiếc máy bay hạ cánh tại sân bay Innsbruck và cất cánh trở lại sau khi tiếp nhiên liệu thì bị rơi. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra./.

>>>Nhiều hãng hàng không trên thế giới rà soát động cơ Boeing 737

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục