Lạm phát tại Italy giảm nhẹ, nhu cầu tiêu thụ điện cao kỷ lục ​

  • Việt Hải/vnanet.vn

BNEWS Theo số liệu mới nhất vừa được Viện Thống kê quốc gia Italy công bố, lạm phát ở nước này trong tháng 7/2026 đã giảm nhẹ xuống mức 2,9%.

Tuy nhiên, theo tờ Il Giornale d’Italia, mức giảm trên hầu như không hỗ trợ hữu ích trên thực tế cho ngân sách của các hộ gia đình, khi đà hạ nhiệt của hàng tiêu dùng bị lấn át hoàn toàn trước sự bùng nổ chi phí năng lượng.

Bất chấp thời tiết nắng nóng gay gắt, vẫn có rất đông du khách đổ về những điểm tham quan nổi tiếng ở Rome, như Đấu trường Colosseum. Ảnh: Việt Hải- PV TTXVN

Điểm sáng hiếm hoi đến từ "giỏ hàng sinh hoạt", gồm thực phẩm, sản phẩm chăm sóc cá nhân và gia đình, khi mức tăng được kiềm chế ở khoảng 1,3%. Các nhóm thực phẩm chưa qua chế biến như thịt, cá tươi và rau củ quả cũng hạ nhiệt từ 4,4% xuống 3,6%.

Trái ngược với đà giảm tại quầy thu ngân siêu thị, chi phí sinh hoạt tại nhà lại gia tăng áp lực gay gắt. Giá năng lượng thuộc quản lý nhà nước tăng vọt từ 9,2% trong tháng 6 lên 14,8% vào tháng 7. Đáng chú ý nhất là giá khí đốt thuộc thị trường bảo hộ tăng tốc vượt 21% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi giá điện tăng gần 10%.

Bên cạnh đó, giá nhiên liệu tại các cây xăng vẫn duy trì ở mức cao do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và nguy cơ gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz.

Theo số liệu được Công ty vận hành lưới điện quốc gia Italy (Terna) công bố, nhu cầu tiêu thụ điện ở nước này trong tháng 7 đã chạm mốc cao nhất lịch sử so với cùng kỳ các năm. Nguyên nhân chính xuất phát từ các đợt nắng nóng gay gắt kéo dài, buộc các hệ thống điều hòa không khí phải vận hành hết công suất trên khắp cả nước.

Terna nhận định, việc sử dụng các thiết bị làm mát liên tục và trên diện rộng là động lực chính dẫn đến đợt bùng nổ này. Tình trạng quá tải lưới điện đã gây ra sự cố mất điện cục bộ tại một số đô thị lớn như Rome, Naples, Turin và vùng ven Milan trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

Những gia đình có thu nhập thấp chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong bối cảnh lạm phát hiện nay ở Italy, bởi nhóm này buộc phải dành tỷ trọng lớn thu nhập cho các nhu cầu thiết yếu như điện, khí đốt và đi lại. Đợt tăng giá nhiên liệu cũng tác động lan tỏa sang lĩnh vực dịch vụ trong mùa du lịch cao điểm, khi giá nhà hàng, khách sạn tăng 3,4% và dịch vụ vận tải tăng 1,6%.

Xét trên toàn khu vực Eurozone, lạm phát tháng 7 ở mức 2,9%, với năng lượng (tăng 10%) tiếp tục là động cơ tăng giá chính. Mặc dù lạm phát cơ bản của Italy (loại bỏ năng lượng và thực phẩm tươi sống) giữ ổn định ở mức 1,6%, sự biến động của thị trường năng lượng quốc tế vẫn là thách thức lớn nhất đối với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng như đà phục hồi kinh tế của Italy từ nay đến cuối năm.

Việt Hải/vnanet.vn


Tin cùng chuyên mục