BNEWS Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, nhà máy của Samsung có diện tích hơn 14 héc-ta với khả năng sản xuất 120 triệu điện thoại mỗi năm.
Nhân chuyến thăm 4 ngày tới Ấn Độ, chiều 9/7, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Thủ tướng nước chủ nhà Narendra Modi đã cắt băng khánh thành nhà máy sản xuất điện thoại di động lớn nhất thế giới của tập đoàn Samsung tại thành phố Noida, bang Uttar Pradesh .
Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, nhà máy của Samsung có diện tích hơn 14 héc-ta với khả năng sản xuất 120 triệu điện thoại mỗi năm.
Trước đó, Samsung đã từng đặt nhà máy sản xuất điện thoại di động lớn nhất thế giới tại Chennai, bang Tamil Nadu trước khi đóng cửa tháng 11/2014.
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Modi cho biết mọi tầng lớp trung lưu tại Ấn Độ đều sở hữu ít nhất 1 sản phẩm Hàn Quốc.Việc đầu tư nhà máy mới sẽ không chỉ thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Samsung tại Ấn Độ mà còn cho thấy tầm quan trọng đối với quan hệ Ấn Độ - Hàn Quốc. Ông Modi cũng nhấn mạnh cuộc cách mạng kỹ thuật số tại Ấn Độ đã cung cấp điện thoại rẻ hơn, Internet tốc độ nhanh hơn và các gói dữ liệu rẻ hơn. Điều này đảm bảo việc cung cấp các dịch vụ nhanh chóng và minh bạch.
Chính sách "Sản xuất tại Ấn Độ" không chỉ là một bộ phận của chính sách kinh tế mà còn là cam kết về mối quan hệ với các quốc gia thân thiện như Hàn Quốc.
Về phần mình, Tổng thống Hàn Quốc nhận định nhà máy của Samsung sẽ tạo thêm hơn 2.000 việc làm trực tiếp và giúp tạo các công việc trong các lĩnh vực khác có liên quan tại Ấn Độ.Chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Hàn Quốc diễn ra từ ngày 8-11/7. Sau đó, ông Moon Jae-in sẽ thăm chính thức Singapore từ ngày 11-13/7.
Trong một tuyên bố trước thềm chuyến thăm, Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Kim Hyun-chong (Kim Hi-un châng) nhấn mạnh các chuyến công du này của Tổng thống Hàn Quốc "đánh dấu một bước đi hướng tới khởi động Chính sách Hướng Nam Mới một cách thực sự"./.
Tin liên quan
Hàn Quốc dõi theo cuộc tranh chấp thương mại Mỹ - Trung
Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc cho biết chính phủ và giới công nghiệp Hàn Quốc đang dõi theo những ảnh hưởng từ cuộc tranh chấp thương mại Mỹ - Trung tới xuất khẩu của Hàn Quốc.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Donald Trump nhấn mạnh bản sắc nước Mỹ nhân dịp 250 năm lập quốc
Ngày 3/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Núi Rushmore (bang South Dakota) để mở màn các hoạt động cao điểm nhân dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ thúc đẩy nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa với ASEAN
Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố đang tích cực phối hợp cùng ASEAN rà soát, nâng cấp Hiệp định AITIGA nhằm tối ưu hóa cơ cấu kinh tế hiện đại và mở rộng tự do hóa thương mại khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.











