Saudi Arabia mời thầu dự án năng lượng Mặt Trời 300 MW

14:57' - 04/10/2017
BNEWS Saudi Arabia ngày 3/10 đã công bố quyết định mời thầu cho một dự án năng lượng Mặt Trời có công suất 300 MW nhằm đa dạng hóa nguồn cung năng lượng.
<p>Theo thông cáo chính phủ, danh sách các công ty được lựa chọn cho dự án năng lượng Mặt Trời Sakaka ở khu vực Al-Jawf thuộc miền Bắc Saudi Arabia sẽ được công bố vào ngày 28/11 tới. <br /><br />Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia Khaled al-Faleh cho biết gói thầu trên nằm trong chương trình quốc gia về Năng lượng tái tạo, và là một bước tiến quan trọng trên con đường đa dạng hóa sản xuất năng lượng của quốc gia giàu tài nguyên dầu mỏ nhất khu vực Trung Đông.</p><p>Dự án này là một phần của kế hoạch cải cách nền kinh tế đầy tham vọng của Saudi Arabia nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn thu từ “vàng đen”. <br /><br />Saudi Arabia đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi <a href="http://bnews.vn/tag/gia-dau/58712/1.html">giá dầu</a> thô liên tục sụt giảm từ giữa năm 2014. Để khôi phục nền kinh tế Riyadh đã đưa ra một kế hoạch gọi là "Tầm nhìn 2030". Theo đó, Saudi Arabia đặt ra mục tiêu sản xuất 9,5 GW điện từ các nguồn năng lượng tái tạo bao gồm năng lượng Mặt Trời và gió vào năm 2023.</p><p>Hồi cuối tháng Tám vừa qua, chính quyền Riyadh cũng đã mời 25 công ty đưa ra đề xuất nhằm xây dựng một trang trại gió có công suất 400 MW cũng ở khu vực Al-Jawf. <br /><br />Chương trình năng lượng tái tạo trị giá lên tới 50 tỷ USD được kỳ vọng sẽ giúp quốc gia Trung Đông từng bước lấn sang thị trường năng lượng sạch như gió và Mặt Trời, trong bối cảnh nhu cầu năng lượng ngày càng cao trong khi dân số đang tăng không ngừng. </p><p>&gt;&gt;&gt;<a class="title-search" data-id="57438" href="http://bnews.vn/thuc-day-nang-luong-tai-tao-nho-lap-them-cac-tram-do-nguon-nang-luong-mat-troi/57438.html" id="searchLink">Thúc đẩy năng lượng tái tạo nhờ lắp thêm các trạm đo nguồn năng lượng mặt trời</a><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /></p>

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục