Tập đoàn công nghệ Fujifilm Nhật Bản cắt giảm 10.000 việc làm

15:29' - 31/01/2018
BNEWS Tập đoàn Fujifilm có kế hoạch cắt giảm 10.000 nhân viên của Fuji Xerox ở cả Nhật Bản và nước ngoài.

Tập đoàn công nghệ Fujifilm của Nhật Bản thông báo từ nay đến tháng 3/2020 sẽ cắt giảm 10.000 việc làm tại công ty con Fuji Xerox, đơn vị đang phải đối mặt với một môi trường cạnh tranh ngày càng khắc nghiệt.

Tập đoàn Fujifilm có kế hoạch cắt giảm 10.000 nhân viên của Fuji Xerox ở cả Nhật Bản và nước ngoài. Đây được xem là một phần của gói cắt giảm chi phí nhằm tiết kiệm 50 tỷ yen (460 triệu USD).

Được thành lập năm 1934, Tập đoàn Fujifilm là một tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng với các sản phẩm nhiếp ảnh và hiện mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực khác như thiết bị y tế và mỹ phẩm.

Fuji Xerox là công ty con, thuộc sở hữu của Tập đoàn Fujifilm của Nhật Bản và Tập đoàn Xerox của Mỹ, chuyên sản xuất máy in và máy photocopy chủ yếu cho thị trường châu Á và châu Đại Dương. Fuji Xerox hiện đang sử dụng 46.000 nghìn lao động./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục