Thành phố Houston ban bố lệnh giới nghiêm vào ban đêm sau bão Harvey

08:26' - 30/08/2017
BNEWS Thị trưởng thành phố Houston của Mỹ đã ban bố lệnh giới nghiêm đêm 29/8 trong bối cảnh thành phố này đang nỗ lực hạn chế nạn cướp bóc sau trận lụt lịch sử ở bang Texas.
Phát lương thực cứu trợ cho người dân vùng ngập lụt ở Houston ngày 29/8. EPA/TTXVN
Phát biểu tại cuộc họp báo, Thị trưởng Sylvester Turner tuyên bố lệnh giới nghiêm có hiệu lực từ 22h tối 29/8 đến 5h ngày 30/8 theo giờ địa phương.

Quyết định này được đưa ra sau khi giới chức thành phố cân nhắc tới tình hình hiện nay và thực tế nhiều người không thể về nhà do ngập nước, điện bị cắt, cũng như tình hình trên các tuyến đường hết sức nguy hiểm vào ban đêm.

Cảnh sát trưởng thành phố Art Acevedo cho biết trước đó ông đã đề xuất với thị trưởng Turner về việc ban bố lệnh giới nghiêm nói trên sau khi nhận được một số báo cáo về các vụ cướp có vũ trang tại thành phố lớn thứ 4 của Mỹ.

Liên quan tình hình lũ lụt sau khi bão Harvey đổ bộ vào bang Texas, nhà chức trách địa phương cùng ngày đã tiến hành sơ tán các hộ dân sống gần một nhà máy hóa chất tại hạt Harris bị nước lũ hoành hành ở phía Đông Texas.

Đây là nhà máy thuộc sở hữu của Tập đoàn Pháp Arkema.

Arkema ra tuyên bố cho biết nước lũ đã nhấn chìm các trang thiết bị, máy móc của nhà máy khiến một số hóa chất tại đây phản ứng hóa học, gây cháy và có khói đen bốc lên.

Tuy nhiên tập đoàn trên chưa xác định được mức độ độc hại của loại khói này và nguy cơ tiềm ẩn của một số loại hóa chất khác.

Hiện tập đoàn Arkema đã sử dụng oxi già (hydrogen peroxide) để khử trùng.

Xem thêm:

>>>Ngành dầu khí Mỹ phải chịu những thiệt hại lớn và lâu dài từ siêu bão Harvey

>>>Lũ lụt nghiêm trọng do siêu bão Harvey đã làm tăng nguy cơ dịch bệnh ở Mỹ

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục