Thị trường chứng khoán châu Á giảm

16:20' - 04/07/2018
BNEWS Ccăng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục tạo thêm sức ép lên các nhà đầu tư trước khi hai nước thực thi đợt áp thuế mới vào cuối tuần này.

Các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên ngày 4/7 do căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục tạo thêm sức ép lên các nhà đầu tư trước khi hai nước thực thi đợt áp thuế mới vào cuối tuần này.

Thị trường chứng khoán châu Á giảm. Ảnh: Reuters

Phố Wall đóng phiên giao dịch ngắn hơn thường lệ (4/7) trong sắc đỏ trước lúc nghỉ lễ Quốc khánh Mỹ, trong đó các mã cổ phiếu công nghệ giảm giá đã gây áp lực cho thị trường.
Tại thị trường chứng khoán Tokyo, chỉ số Nikkei 225 đóng phiên giảm do giá cổ phiếu công nghệ “theo chân” đà giảm trên Phố Wall. Chỉ số này đã giảm 0,31% (68,50 điểm) xuống 21.717,04 điểm.
Trong khi đó, sự lo ngại vẫn hiện hữu đối với thị trường Thượng Hải, chỉ số Shanghai Conposite giảm hơn 20% từ mức cao của tháng Một, trước mối lo tăng trưởng kinh tế chậm lại, thậm chí trước lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump “kích hoạt” thuế quan mới vào ngày 6/7 tới. Đồng NDT cũng chịu sức ép, giảm khoảng 8% kể từ cuối tháng Ba.
Chỉ số Shanghai Composite trên sàn giao dịch Thượng Hải giảm 1% (27,76 điểm) xuống 2.759,13 điểm. Còn chỉ số Hang Seng tại Hong Kong mất 1,06% (303,90 điểm) xuống 28.241,67 điểm.
Ngoài ra, có rất ít dấu hiệu cho thấy căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington dịu đi khi tòa án Trung Quốc quyết định cấm tạm thời hoạt động bán chip của công ty công nghệ Mỹ Micron Technology. Điều này diễn ra sau khi Mỹ “cấm cửa” nhà mạng China Mobile của Trung Quốc cung cấp dịch vụ cho thị trường viễn thông Mỹ.
Theo Giám đốc phụ trách mảng thị trường và kinh tế thuộc National Australia Bank David de Garis, động thái này đã làm dấy lên đồn đoán quyết định trên là một phần của cuộc chiến thương mại trả đũa lẫn nhau.
Mở cửa thị trường chứng khoán châu Âu, chỉ số FTSE 100 ở London giảm 0,3% xuống 7.570,25 điểm. Chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt giảm 0,2% xuống 12.323,75 điểm và chứng khoán CAC 40 tại Paris mất gần 0,1% xuống 5.313,96 điểm so với mức đóng phiên trước đó.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục