Các thị trường chứng khoán châu Á chuyển động trái chiều

17:08' - 03/07/2018
BNEWS Các thị trường chứng khoán châu Á diễn biến ngược chiều nhau trong phiên chiều 3/7, trong bối cảnh những lo ngại về một cuộc chiến thương mại vẫn chi phối tâm lý nhà đầu tư.
Các thị trường chứng khoán châu Á chuyển động trái chiều. Ảnh: EPA/TTXVN
Cơ quan Thông tin và truyền thông quốc gia Mỹ (NTIA) ngày thứ Hai đã khuyến cáo Ủy ban Truyền thông liên bang Mỹ (FCC) nên bác đơn xin cung cấp các dịch vụ viễn thông giữa Mỹ và các nước khác mà China Mobile đã nộp hồi năm 2011.
Tuyên bố nhấn mạnh sự tham gia của China Mobile tại thị trường Mỹ "không thể giải quyết được" những quan ngại xung quanh những nguy cơ đối với việc thực thi pháp luật và các lợi ích an ninh quốc gia Mỹ.
Lời khuyến cáo trên được đưa ra trong lúc các nhà lập pháp Mỹ đang tranh luận về việc có nên nối lại lệnh trừng phạt áp lên tập đoàn viễn thông ZTE của Trung Quốc vì những lý do an ninh hay không.
Phiên này, thị trường chứng khoán Trung Quốc đã có một phiên phục hồi ngoạn mục. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải đã có lúc giảm tới 1,9% hồi đầu phiên, nhưng sau đã tăng trở lại nhờ các nhóm cố phiếu thuộc lĩnh vực phần mềm, chip nhớ và chất bán dẫn tăng mạnh. Chốt phiên chiều 3/7, chỉ số này tăng 0,41% (11,33 điểm) lên 2.786,89 điểm.
Trong khi đó, chỉ số Hang Seng tại thị trường Hong Kong (Trung Quốc) lại để mất 1,41% (409,54 điểm) xuống đóng phiên ở mức 28.545,57 điểm do nhà đầu tư tỏ ra thận trọng trước việc thuế quan của Mỹ áp lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc dự kiến sẽ có hiệu lực vào cuối tuần này.
Chứng khoán Nhật Bản dù tăng điểm hồi đầu phiên nhưng sau lại giảm do những tác động từ thị trường Trung Quốc trong lúc căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn tiếp diễn. Chỉ số Nikkei 225 tại thị trường Tokyo phiên này giảm 0,12% (26,39 điểm) xuống 21.785,54 điểm.
Chứng khoán Hàn Quốc tiếp tục tăng điểm trong phiên này nhờ nhóm cổ phiếu của các nhà sản xuất chip nhớ tăng mạnh đã bù đắp sự suy giảm của các lĩnh vực khác. Chỉ số Kospi tại Seoul tăng 0,05% (1,22 điểm) lên khép phiên ở mức 1.272,76 điểm.
Trên thị trường tiền tệ, đồng euro mạnh lên so với đồng USD sau khi Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đạt được thỏa thuận về chính sách nhập cư với các đối tác trong liên minh cầm quyền Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU). Thỏa thuận này đã tránh cho nước Đức bị rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng.
Phiên này đồng euro giao dịch ở mức 1 euro đổi 1,1663 USD so với mức 1 euro = 1,1642 USD trước đó, trong khi đồng USD đứng ở mức 111,01 yen/USD, tăng so với mức 110,86 yen/USD trước đó.
Mở cửa phiên giao dịch ngày 3/7, hầu hết thị trường chứng khoán châu Âu đều phục hồi so với phiên trước. Cụ thể, chỉ số FTSE 100 tại London tăng 0,5% lên 7.588,01 điểm. Chỉ số DAX 30 tại thị trường Frankfurt (Đức) cũng tiến 0,7% và đứng ở mức 12.321,07 điểm, trong khi chỉ số CAC 40 tại thị trường Paris ghi thêm gần 0,5% lên 5.302,36 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục