Thị trường chứng khoán Mỹ tuần qua: Các chỉ số chủ chốt đồng loạt tăng điểm

09:36' - 05/05/2018
BNEWS Trong phiên giao dịch ngày 4/5, các chỉ số chứng khoán chính trên Phố Wall (Uôn) đã đồng loạt tăng điểm.
Thị trường chứng khoán Mỹ tuần qua: Các chỉ số chủ chốt đồng loạt tăng điểm. Ảnh minh hoạ: AFP/TTXVN

Những động thái này cũng cho thấy ít có khả năng Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ đẩy nhanh lộ trình tăng lãi suất cơ bản.

Kết thúc giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones chốt phiên với mức tăng 1,4% lên 24.262,51 điểm. Trong khi đó, chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 1,3% lên 2.663,42 điểm và chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 1,7% lên 7.209,62 điểm.

Trước đó, Chính phủ Mỹ công bố báo cáo việc làm tháng 4, cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới tạo ra thêm 164.000 việc làm trong tháng này, thấp hơn mức kỳ vọng. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 3,9%, mức thấp nhất kể từ tháng 12/2000.

Theo Matt Miskin, chuyên gia phân tích thị trường của công ty Dịch vụ Tài chính John Hancock, các nhà đầu tư lạc quan trước những tín hiệu về lạm phát duy trì ở mức vừa phải, trong khi lương trung bình tính theo giờ tăng chỉ 0,2%. Ngoài ra, việc nền kinh tế Mỹ gửi đi những tín hiệu trái chiều sẽ khiến FED chưa vội tăng lãi suất.

Chuyên gia Miskin còn cho rằng thị trường chứng khoán trong nhiều ngày tới sẽ thiếu vắng những đà tăng mạnh do giới đầu tư dè dặt trước trước nguy cơ chiến tranh thương mại.

Tại cuộc đàm phán về thương mại ngày 4/5 tại Bắc Kinh, Trung Quốc và Mỹ đã đạt được đồng thuận trong một số vấn đề về tranh chấp thương mại, song giữa hai bên vẫn còn những bất đồng tương đối lớn về một số nội dung khác.

Trong khi đó, giá dầu thô tiếp tục tăng cao trước thềm hạn chót 12/5 mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố ông sẽ đưa ra quyết định về việc rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran.

Chốt phiên giao dịch ngày 4/5 tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ (WTI) tăng 1,29 USD lên 69,72 USD/thùng. Trong khi đó, tại London, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 1,25 USD lên 74,87 USD/thùng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục