Thị trường chứng khoán thế giới chịu sức ép từ tình hình địa chính trị ở Syria

19:12' - 12/04/2018
BNEWS Thị trường chứng khoán thế giới ngày 12/4 chịu nhiều sức ép do các nhà đầu tư đổ xô tìm kiếm kênh trú ẩn ở các loại tài sản an toàn.
Chỉ số Nikkei tại sàn giao dịch chứng khoán Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Các nhà đầu tư đổ xô tìm kiếm kênh trú ẩn ở các loại tài sản an toàn, thay thế các loại tài sản rủi ro trước nguy cơ xảy ra xung đột giữa các nước phương Tây và Nga tại Syria.

Chỉ số MSCI thế giới chứng kiến phiên giảm điểm thứ 2 liên tiếp trong ngày 12/4, với mức giảm 0,2% trong khi "sắc đỏ" cũng tràn ngập trên các bảng giao dịch thị trường chứng khoán châu Á.

Chốt phiên ngày 12/4, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,1% xuống 21.660,28 điểm. Chỉ số Hang Seng tại thị trường Hong Kong lùi 0,2% xuống 30.831,28 điểm.

Chỉ số Shanghai Composite trên sàn chứng khoán Thượng Hải giảm 0,9% xuống 3.180,16 điểm. Chứng khoán Sydney phiên này hạ 0,2%, chứng khoán Singapore giảm 0,3%. Các thị trường chứng khoán Seoul, Wellington, Jakarta... cũng đồng loạt giảm điểm.

Hiện giới đầu tư đều đổ dồn sự chú ý vào diễn biến tại Syria trong bối cảnh nguy cơ xảy ra xung đột giữa các nước phương Tây và Nga liên quan đến các cáo buộc chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học trong các cuộc tấn công phiến quân ở thị trấn Douma, khiến nhiều dân thường thiệt mạng.

Hiện Nga và chính quyền của Tổng thống Syria Bashar Al-Assad đều phủ nhận các cáo buộc trên, đồng thời khẳng định những thông tin liên quan đến vụ tấn công sử dụng vũ khí hóa học đều là giả mạo.

Trong khi đó, thị trường dầu mỏ trong phiên giao dịch 12/4 tại châu Á tiếp tục tăng do tình hình địa chính trị tại Syria. Tại Singapore, giá dầu Brent kỳ hạn giao dịch ở mức 72,33 USD/thùng vào lúc chiều 12/4, tăng 27 cent (0,4%) so với mức chốt phiên trước. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ kỳ hạn của Mỹ tăng 38 cent Mỹ (0,4%), lên 67,2 USD/thùng./.

>>>Chứng khoán Âu-Mỹ đi xuống trước những rủi ro địa chính trị

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục