Thủ tướng mong muốn Nhật Bản tiếp tục duy trì vị trí nước đầu tư số 1 tại Việt Nam

20:21' - 04/05/2018
BNEWS Thủ tướng mong muốn Nhật Bản tiếp tục duy trì vị trí nước đầu tư số 1 tại Việt Nam như năm 2017, tăng cường đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam trong nhiều lĩnh vực.
Chiều 4/5/2018, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Fumio Kishida, Trưởng ban nghiên cứu chính sách Đảng Dân chủ tự do (LDP), Nhật Bản đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Chiều 4/5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Fumio Kishida, Trưởng Ban Nghiên cứu Chính sách Đảng Dân chủ Tự do (LDP) Nhật Bản.

Bày tỏ vui mừng gặp lại ông Fumio Kishida, người bạn thân thiết của Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, sau 45 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất trên mọi lĩnh vực, sự tin cậy chính trị ở mức cao.

Thủ tướng cảm ơn tình cảm và đóng góp tích cực của ông Fumio Kishida vào sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản thời gian qua trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao và Tổng Thư ký Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật - Việt; đồng thời mong ông Fumio Kishida tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trong thời gian tới, đưa quan hệ hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Cảm ơn tình cảm thân thiết mà Việt Nam dành cho Nhật Bản, ông Fumio Kishida nhất trí cho rằng, quan hệ hai nước đang phát triển mạnh mẽ. Ông bày tỏ vui mừng khi Nhật Bản trở lại vị trí nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam với hơn 1.700 doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Fumio Kishida, Trưởng ban nghiên cứu chính sách Đảng Dân chủ tự do (LDP), Nhật Bản Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Đánh giá cao sự tăng trưởng ấn tượng của Việt Nam năm 2017, đạt 6,81%, ông cho biết, Nhật Bản mong muốn đóng góp vào việc phát triển cơ sở hạ tầng ở Việt Nam, trong đó có các dự án đường sắt đô thị ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Các doanh nghiệp Nhật Bản hiện rất quan tâm đầu tư vào Việt Nam, qua đó đóng góp vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Ông cũng mong muốn Nhật Bản và Việt Nam cùng hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong các vấn đề khu vực và quốc tế.

Ghi nhận ý kiến của ông Kishida, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Việt Nam rất coi trọng quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng với Nhật Bản, coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài. Năm 2018 là năm kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến chuyển nhanh chóng, Thủ tướng mong muốn hai bên cùng nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác ngày càng thực chất, hiệu quả hơn nữa trên mọi lĩnh vực, đáp ứng lợi ích của hai nước.

Cho rằng tiềm năng hợp tác Việt Nam – Nhật Bản còn rất lớn, Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường sự tin cậy chính trị thông qua việc trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; tiếp tục làm sâu sắc hơn giao lưu giữa hai Đảng và Quốc hội hai nước, đẩy mạnh hơn nữa giao lưu giữa Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật - Việt của Nhật Bản và Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt - Nhật của Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2018; thúc đẩy giao lưu văn hóa, nhân dân và giao lưu địa phương giữa hai nước, qua đó tăng cường sự hiểu biết và găn bó giữa hai dân tộc - nền tảng của quan hệ ben vững, lâu dài.

Cảm ơn sự hỗ trợ hiệu quả của Chính phủ Nhật Bản vào việc phát triển kinh tế xã hội và nâng cao sức cạnh tranh của Việt Nam thời gian qua thông qua nguồn vốn vay ODA, Thủ tướng nêu rõ: Việt Nam luôn coi trọng và nỗ lực thực hiện nghiêm túc các cam kết ODA với Nhật Bản; mong muốn tiếp tục sử dụng nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản trong các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô lớn, đào tạo nguồn nhân lực, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thủ tướng mong muốn Nhật Bản tiếp tục duy trì vị trí nước đầu tư số 1 tại Việt Nam như năm 2017, tăng cường đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp hỗ trợ, năng lượng mới, công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao…

Thủ tướng đề nghị phối hợp thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương; hỗ trợ nâng cao chất lượng hàng hóa, phát triển dịch vụ logistics, phân phối hàng hóa, tạo điều kiện để thủy sản và hoa quả của Việt Nam (vải, nhãn, vú sữa) vào thị trường Nhật Bản.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và ông Kishida cũng đã trao đổi về việc bảo đảm an ninh, duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực./.

>>> Tỉnh Phú Thọ xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục