BNEWS Tiếp tục các hoạt động tại Osaka, Nhật Bản, chiều nay theo giờ địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tọa đàm với hơn 30 lãnh đạo các doanh nghiệp, tập đoàn lớn vùng Kansai, Nhật Bản.
Kansai là vùng kinh tế, công nghiệp lớn của Nhật Bản, gồm 10 tỉnh, trong đó có 3 thành phố lớn là Osaka, Kyoto và Kobe, có thế mạnh là ngành công nghiệp chế tạo, là nơi đặt trụ sở chính của nhiều tập đoàn công nghiệp chế tạo và dịch vụ nổi tiếng như Panasonic, Sharp, Sanyo, Kawasaki…
Vùng kinh tế Kansai có giá trị kinh tế khoảng 931 tỷ USD, tập trung vào nhiều lĩnh vực như dệt may, hóa chất, linh kiện điện tử. Đây là những lĩnh vực đạt tỷ trọng thương mại lớn với Việt Nam. Vùng cũng có nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành công nghiệp hỗ trợ rất mong muốn đầu tư vào Việt Nam.
Điểm đặc thù nữa là lượng du học sinh Việt Nam đến vùng Kansai rất đông, là cầu nối cho quan hệ Việt Nam và vùng Kansai nói riêng và Nhật Bản nói chung.
Tại buổi đối thoại với lãnh đạo các doanh nghiệp vùng Kansai ở nhiều lĩnh vực kinh doanh như điện tử, thương mại, sắt thép, chế biến thực phẩm, ngân hàng, xây dựng, truyền thông, y tế, đầu tư các khu công nghiệp, trong đó, có những doanh nghiệp đã làm ăn ở Việt Nam hàng chục năm nay, các doanh nghiệp đề nghị Chính phủ đẩy nhanh hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phát triển mạnh mẽ hơn ngành công nghiệp phụ trợ.Đồng thời có biện pháp giúp nhà đầu tư giảm những rủi ro về ngoại hối, tỷ giá do nhập khẩu nguyên liệu. Các doanh nghiệp Nhật Bản cũng nêu lên các vấn đề về chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính và một số vấn đề khác.
Sau khi lãnh đạo các bộ, ngành giải đáp các nội dung mà nhà đầu tư đưa ra, kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao năng lực sản xuất kinh doanh, thế mạnh về công nghiệp cơ khí, sản xuất thiết bị, công nghiệp phụ trợ và thương mại sầm uất của vùng Kansai.Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp Kansai sớm triển khai các dự án đầu tư vào Việt Nam. Thủ tướng nêu rõ chính phủ sẽ lắng nghe và tiếp tục xử lý, giải quyết, trên tinh thần tạo điều kiện cho doanh nghiệp Nhật Bản, đặc biệt là các doanh nghiệp nhiều tiềm năng của vùng Kansai đầu tư vào Việt Nam để “các bạn đón bắt thời cơ này”.
Ngoài những tập đoàn lớn, Việt Nam cũng rất cần các loại hình doanh nghiệp của vùng Kansai hiện diện tại Việt Nam. Thủ tướng cũng cho rằng có thể nghĩ đến việc xây dựng một chương trình riêng cho vùng Kansai trên cơ sở kết quả khảo sát, tìm hiểu thị trường Việt Nam.
Thủ tướng khuyến nghị các doanh nghiệp Kansai đầu tư vào phát triển kết cấu hạ tầng trọng điểm quốc gia, đặc biệt là các dự án theo hình thức hợp tác công-tư (PPP), vấn đề xử lý môi trường, xử lý nguồn nước, năng lượng tái tạo, tài chính ngân hàng và nhất là cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước. Nhấn mạnh người Việt Nam rất tín nhiệm khi làm ăn với người Nhật Bản, Thủ tướng khẳng định Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả, ổn định lâu dài. “Sự thành công của Việt Nam được đánh giá bằng chính sự hài lòng và thành công của các doanh nghiệp Nhật Bản”, Thủ tướng khẳng định. Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp lãnh đạo tỉnh Osaka và các cơ quan Vùng Kansai. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng được sang thăm lại Osaka, gặp gỡ đại diện lãnh đạo tỉnh Osaka và các cơ quan vùng Kansai.Nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp trong những lần thăm Osaka và vùng Kansai trước đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn chính quyền và nhân dân tỉnh Osaka đã đón tiếp cá nhân Thủ tướng và các thành viên trong Đoàn Cấp cao Việt Nam với không khí hết sức thân tình, trọng thị và cởi mở.
Đề cập đến sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam – Nhật Bản thông qua nhiều chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo hai nước, đặc biệt là chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Nhà Vua và Hoàng Hậu Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng việc tăng cường và mở rộng giao lưu hợp tác giữa các địa phương hai nước, trong đó có tỉnh Osaka và các địa phương vùng Kansai.Việt Nam coi đây là một trong những nhân tố quan trọng để đưa quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản phát triển ngày càng sâu rộng và thực chất .
Đánh giá cao kết quả hợp tác giữa tỉnh Osaka với các địa phương Việt Nam, nhất là thành phố Hồ Chí Minh, Hội An, Thủ tướng cảm ơn chính quyền và nhân dân Osaka trong 20 năm qua đã hỗ trợ tích cực Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka làm tốt vai trò cầu nối thúc đẩy giao lưu hữu nghị giữa vùng Kansai với Việt Nam, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam làm ăn sinh sống ổn định và phát triển tại đây. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị ông Ichiro Matsui, Thống đốc tỉnh Osaka và Chính quyền tỉnh và khu vực Kansai khuyến khích các doanh nghiệp trong vùng, bao gồm cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ.Cùng với đó là thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật cao về nông nghiệp cho Việt Nam, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực lao động, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp nhận thực tập sinh kỹ thuật Việt Nam sang làm việc trong các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh.
Thủ tướng cũng mong muốn tỉnh Osaka giới thiệu các tỉnh thành trong vùng Kansai thiết lập quan hệ và tăng cường hợp tác cùng có lợi với các địa phương của Việt Nam.
Thống đốc Ichiro Matsui đại diện cho các quan khách tại buổi gặp mặt phát biểu bày tỏ vui mừng và vinh dự được tiếp kiến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Osaka, cảm ơn lãnh đạo cấp cao và các cơ quan Việt Nam đã luôn dành nhiều sự quan tâm thúc đẩy quan hệ giữa tỉnh Osaka và các địa phương của Việt Nam trên tinh thần đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước.Thống đốc Ichiro Matsui khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ các hoạt động của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, tạo điều kiện thuận lợi cho du học sinh, thực tập sinh và người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh, góp phần tăng cường hợp tác, giao lưu, hiểu biết giữa nhân dân hai nước trong đó có tỉnh Osaka với các địa phương của Việt Nam.
Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Hội Hữu nghị Nhật - Việt vùng Kansai. Tại buổi tiếp, Thủ tướng đánh giá cao vai trò của Hội Hữu nghị Nhật - Việt vùng Kansai, Ban lãnh đạo của Hội trong việc thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong hơn 20 năm qua.Bày tỏ ấn tượng và cảm ơn những đóng góp tích cực của Hội trong việc đưa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Kansai nói riêng với các địa phương Việt Nam đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất, Thủ tướng tin tưởng với tình cảm và nhiệt huyết dành cho Việt Nam cũng như cho quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, Hội sẽ có nhiều hoạt động tích cực hơn nữa để tăng cường quan hệ giữa hai nước, nhất là trong việc mở rộng giao lưu nhân dân, đào tạo nhân lực và kết nối doanh nghiệp
Chủ tịch Hội Hữu nghị Nhật - Việt vùng Kansai Teichi Nishimura bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, cho biết thời gian qua, Hội đã có nhiều hoạt động hỗ trợ, kết nối doanh nghiệp Nhật Bản sang đầu tư tại Việt Nam, tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật… giữa hai nước.Ông Teichi Nishimura khẳng định sẽ làm hết sức mình để đóng góp vào việc tăng cường hợp tác, giao lưu, hiểu biết giữa nhân dân hai nước trong đó có vùng Kansai với các địa phương của Việt Nam.
Với không khí thân tình, đầm ấm, một thành viên của Hội, ông Motonori Tsuno, nguyên Trưởng đại diện Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam, một người bạn thân thiết của người dân Thủ đô Hà Nội, đã bồi hồi ngâm nga hát vang ca khúc “Mùa thu Hà Nội” bằng tiếng Việt. Buổi gặp gỡ để lại những ấn tượng sâu lắng trong lòng quan khách và bạn bè Việt Nam – Nhật Bản.Tin liên quan
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ công bố đường bay đi/đến Osaka từ Hà Nội và Đà Nẵng
Chiều 7/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Lễ công bố đường bay đi/đến Osaka của hai Hãng hàng không Vietnam Airlines và Jetstar Pacific.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamXử lý tài sản công dôi dư: Vẫn còn khoảng cách từ chủ trương đến thực tiễn
Theo Bộ Tài chính, cả nước hiện có hơn 11.000 cơ sở nhà, đất đã được thu hồi hoặc chuyển giao về địa phương nhưng vẫn cần tiếp tục xử lý để đưa vào sử dụng.
-
Kinh tế Việt NamTăng cường hợp tác đầu tư với tỉnh Aichi (Nhật Bản)
Theo thông tin từ Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn vừa có buổi làm việc với Ngài Ohmura Hideaki, Thống đốc tỉnh Aichi (Nhật Bản).
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 10-NQ/TW: Kiến tạo dòng vốn FDI chất lượng cao
Sau nhiều năm duy trì sức hút đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang nâng cao chất lượng dòng vốn.
-
Kinh tế Việt NamĐịnh vị chiến lược và kiến tạo động lực phát triển trong kỷ nguyên mới
Sau hợp nhất, Đắk Lắk có không gian tự nhiên rộng hơn, quy mô dân số lớn hơn, hệ thống hành chính đa dạng và khả năng liên kết vùng sâu rộng hơn.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế tuần hoàn - Động lực phát triển xanh hướng tới bền vững
Với hệ thống chính sách đã được ban hành tương đối đồng bộ, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để biến thách thức môi trường thành động lực phát triển mới.
-
Kinh tế Việt NamCửa ngõ để hàng Việt tiếp cận thị trường Nam Mỹ
Uruguay không chỉ là một thị trường giàu tiềm năng mà còn giữ vai trò cửa ngõ quan trọng để hàng hóa Việt Nam tiếp cận khu vực Nam Mỹ.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 57-NQ/TW: Chuyển mạnh sang tạo ra sản phẩm, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số
Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã ban hành Thông báo số 24-CQTTBCĐ ngày 7/7/2026.
-
Kinh tế Việt NamQuản trị rủi ro vượt "sóng cả" thị trường
Ngành dệt may Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt chiến lược khi chuyển từ phân khúc gia công giá rẻ sang bứt phá tại các thị trường cao cấp quốc tế.
-
Kinh tế Việt NamTP. HCM mở rộng không gian, tạo sức bật mới cho du lịch
Thống kê của ngành chức năng, khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2026 đạt 6.396.102 lượt, khách nội địa 27.315.000 lượt, tổng thu du lịch đạt 213.980 tỷ đồng.












