BNEWS Quy định của Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT hướng tới việc tạo điều kiện cho người dân có nhu cầu tách giấy phép lái xe, chứ không bắt buộc người dân phải tách giấy phép lái xe.
“Người có giấy phép lái xe tích hợp của giấy phép lái xe có thời hạn và không thời hạn, nếu có nhu cầu tách giấy phép lái xe thì làm thủ tục tách giấy phép lái xe theo quy định tại Điều 50 của Thông tư này”.
Ông Nguyễn Thắng Quân, Vụ trưởng Vụ Quản lý phương tiện và người lái (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, đây là quy định tại khoản 3 điều 45, Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 có hiệu lực từ 1/1/2016 của Bộ Giao thông Vận tải về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
Như vậy Quy định của Thông tư hướng tới việc tạo điều kiện cho người dân có nhu cầu tách giấy phép lái xe, chứ không bắt buộc người dân phải tách giấy phép lái xe.
Ông Nguyễn Thắng Quân giải thích thêm, quy định của Thông tư nhằm mục tiêu tạo điều kiện cho người dân thuận lợi trong tham gia giao thôn.
Trong trường hợp nếu tích hợp hai loại giấy phép lái xe làm một sẽ xảy ra trường hợp như khi người tham gia giao thông bằng mô tô hoặc ô tô khi vi phạm bị lực lượng chức năng thu giữ giấy phép thì vẫn được phép tham gia giao thông bằng một trong hai hình thức trên (lái xe mô tô hoặc ô tô).
Theo Thông tư 46/2012/TT-BGTVT ngày 7/11/2012 trước đây, Bộ Giao thông Vận tải đã quy định mỗi người chỉ có một giấy phép lái xe duy nhất nhưng trên đó có thể ghi các hạng lái xe, như A1, B1, B2...
Quy định này phục vụ công tác quản lý, thuận lợi cho người dân (chỉ có một loại giấy tờ), phù hợp thông lệ quốc tế, đồng thời bảo đảm tính tôn nghiêm của pháp luật khi xử lý vi phạm giao thông, nâng cao ý thức người điều khiển phương tiện.
Hiện tại nhiều nước trên thế giới cũng quy định mỗi người lái xe cũng chỉ được cấp 1 giấy phép lái xe duy nhất. Người điều khiển phương tiện (bất kể đó là loại phương tiện nào) nếu phạm những lỗi nghiêm trọng như vượt đèn đỏ, chạy ẩu, uống rượu khi lái xe... sẽ bị thu giữ giấy phép lái xe. Ngoài ra, quy định này cũng có ý nghĩa nâng cao ý thức của người tham gia giao thông.
Tuy nhiên, để tạo điều kiện tốt nhất cho người dân và phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam, năm 2015 Bộ Giao thông Vận tải đã xem xét đưa nội dung cho phép tách hai loại giấy phép lái xe đối với người có nhu cầu tại Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT thay thế Thông tư 46/2012/TT-BGTVT.
Theo thống kê của Tổng cục Đường bộ Việt Nam , từ khi cho phép tách hai loại giấy phép này, có rất ít người dân có nhu cầu tách vì hầu hết đều không muốn phải giữ nhiều loại giấy phép lái xe.
Anh Nguyễn Văn Đông (Đống Đa, Hà Nội) cho biết: “Tôi ủng hộ việc tích hợp các loại giấy phép lái xe vào một loại vì với quy định người tham gia giao thông phải mang các loại giấy tờ khi tham gia giao thông, nếu như vậy thì người dân phải mang quá nhiều giấy tờ vừa phiền hà vừa có nguy cơ mất mát”.
Còn chị Lê Văn Tươi, (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đánh giá: “Việc Bộ Giao thông Vận tải quy định linh hoạt việc tách hay tích hợp giấy phép lái xe cần được hoan nghênh, người dân có quyền lựa chọn theo nhu cầu của mình”.
Về lệ phí tách giấy phép lái xe, đại diện Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết sẽ áp dụng theo quy định của Bộ Tài chính như trường hợp đổi, cấp mới giấy phép lái xe. /.
Tin liên quan
Hà Nội: Từ ngày 1/3 triển khai cấp và cấp lại giấy phép lái xe quốc tế
từ ngày 1/3, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội chính thức triển khai cấp và cấp lại giấy phép lái xe quốc tế (gọi tắt là IDP) tại hai địa chỉ: số 2 đường Phùng Hưng và 16 Cao Bá Quát.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamThứ trưởng Bộ Tài chính: Chấm điểm giải ngân đầu tư công sẽ là căn cứ đánh giá cán bộ
Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương, Quyết định số 1129/QĐ-TTg về phương án chấm điểm giải ngân đầu tư công là giải pháp đột phá, xóa bỏ tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm của cán bộ.
-
Kinh tế Việt NamGỡ ngay các điểm nghẽn để đạt mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10%
Trưa 4/7, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong chủ trì họp báo Chính phủ, nhấn mạnh cần tập trung phát triển kinh tế, bảo đảm các cân đối lớn đạt mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10%.
-
Kinh tế Việt NamKhông để lợi dụng giá xăng dầu biến động để neo cao giá hàng hóa
Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá hàng hóa theo đúng logic kinh tế khi giá xăng dầu đã giảm sâu.
-
Kinh tế Việt NamBộ Công Thương: Dự phòng hệ thống điện vẫn đáp ứng yêu cầu dù phụ tải tăng cao
Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, khả năng dự phòng hệ thống điện vẫn duy trì ở mức cần thiết, sẵn sàng ứng phó với các tình huống.
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh thu hồi gần 108.000 tỷ đồng nợ thuế
Trong 6 tháng đầu năm 2026, Thuế TP. Hồ Chí Minh thu hồi gần 108.000 tỷ đồng tiền thuế nợ; đẩy mạnh chuyển từ "xử lý nợ" sang "quản trị nợ" thông qua số hóa dữ liệu và tự động hóa quy trình quản lý.
-
Kinh tế Việt NamTạo nền tăng tốc cho xuất khẩu nông lâm sản
Dù thương mại toàn cầu còn nhiều biến động, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực trong nửa đầu năm 2026, tạo nền tảng để tăng tốc trong những tháng cuối năm.
-
Kinh tế Việt NamThương mại Việt Nam - Israel hướng tới mốc 4 tỷ USD
Nếu thị trường quốc tế không có biến động lớn trong những tháng cuối năm, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Israel năm 2026 dự báo sẽ vượt 3,9 tỷ USD, cao hơn mức gần 3,65 tỷ USD năm 2025.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài cuối: Cách Nhật Bản “đánh thức” nhà đất bỏ trống
Nhật Bản chuyển từ tư duy “có tài sản thì giữ” sang tư duy “tài sản công phải được quản lý như một danh mục đầu tư”.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài 3: Khi trụ sở cũ bước vào “vòng đời mới”
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, hàng trăm cơ sở nhà, đất công ở TP Hồ Chí Minh đang được rà soát, bố trí lại theo hướng ưu tiên chuyển đổi thành bệnh viện, trường học, các công trình phục vụ cộng đồng.










