BNEWS Tổng thống Moon Jae-in đã bổ nhiệm ông Kim Sang-jo, giáo sư kinh tế học tại trường Đại học Hansung ở thủ đô Seoul, vào vị trí Giám đốc Ủy ban Thương mại Công bằng (FTC).
Nhà Xanh (tức Phủ Tổng thống) Hàn Quốc ngày 17/5 thông báo Tổng thống Moon Jae-in đã bổ nhiệm ông Kim Sang-jo, giáo sư kinh tế học tại trường Đại học Hansung ở thủ đô Seoul, vào vị trí Giám đốc Ủy ban Thương mại Công bằng (FTC) - một cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ giám sát các tập đoàn (còn gọi là chaebol).
Ông Kim, 55 tuổi, nổi tiếng là một trong những "nhà cải cách chaebol" ở Hàn Quốc.
Ông từng đứng đầu nhóm dân sự Đoàn kết vì Cải cách kinh tế, có trụ sở tại Seoul, đi đầu trong nỗ lực tăng cường hệ thống điều hành tập đoàn thông qua các phong trào cổ đông nhỏ, kêu gọi xây dựng một hệ thống tập đoàn minh bạch và công bằng.
Ông là một chuyên gia được công nhận về các vấn đề kế thừa và quản lý của tập đoàn Samsung, và là người đã cung cấp cho cơ quan công tố những thông tin chi tiết về tập đoàn này trong khuôn khổ các cuộc điều tra cấp nhà nước về bê bối tham nhũng liên quan đến cựu Tổng thống Park Geun-hye cùng người bạn thân Choi Soon-sil và lãnh đạo Samsung Lee Jae-yong.
Với quyết định bổ nhiệm mới, ông Kim Sang-jo sẽ điều hành FTC, cơ quan chuyên giải quyết các vấn đề liên quan đến kinh doanh, như tình trạng đẩy giá lên cao, làm ảnh hưởng tới tính cạnh tranh của thị trường.
Phát biểu với báo giới, cố vấn nhân sự của Tổng thống, bà Cho Hyun-ock cho biết: "Ông Kim Sang-jo được xem là người phù hợp để lập ra đường hướng cho một quan hệ mới giữa các doanh nghiệp lớn - nhỏ dựa trên những hiểu biết sâu sắc về triết lý lãnh đạo của chính quyền mới".
Bà Cho cho biết thêm rằng việc bổ nhiệm ông Kim như một sự khẳng định rằng không thể vượt qua khủng hoảng kinh tế bằng một hệ thống thị trường thiếu công bằng, và chính phủ cam kết xây dựng một hệ thống thị trường công bằng nhằm giúp hồi sinh nền kinh tế.
Chính phủ theo trường phái tự do của tân Tổng thống Moon Jae-in đã tuyên thệ nhậm chức cách đây một tuần.
Một trong các thách thức mà chính phủ mới sẽ phải đối mặt chính là chấm dứt mối quan hệ ân huệ mờ ám gây tranh cãi giữa chính phủ với giới chaebol từng làm đảo lộn nền kinh tế và chính trị Hàn Quốc thời gian qua.
Cùng ngày, bà Pee Woo-jin đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Người có công và cựu chiến binh.
Bà Pee, một Đại tá về hưu và từng là phi công, sẽ thay thế ông Park Sung-choon.
Bổ nhiệm của bà Pee không cần được Quốc hội phê chuẩn.
Tin liên quan
Tổng thống Hàn Quốc yêu cầu điều tra cựu trợ lý tổng thống cấp cao của bà Park
Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc thông báo Tổng thống nước này Moon Jae-in đã ra lệnh cho văn phòng công tố tiến hành một cuộc điều tra nội bộ về bê bối tham nhũng liên quan tới ông Woo Byung-woo
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.











