BNEWS Tổng thống Mỹ đã bất ngờ tuyên bố ông ủng hộ việc "đóng cửa" chính phủ sau khi các nghị sĩ của đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ đạt được thỏa thuận phân bổ gói ngân sách hơn 1,1 nghìn tỷ USD.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/5 đã bất ngờ tuyên bố ông ủng hộ việc "đóng cửa" chính phủ sau khi các nghị sĩ của đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ đạt được thỏa thuận phân bổ gói ngân sách hơn 1,1 nghìn tỷ USD giúp chính phủ duy trì hoạt động tới hết ngày 30/9, thời điểm tài khóa 2017 kết thúc, trong đó phớt lờ một số đề xuất của Nhà Trắng.
Tuyên bố trên được Tổng thống Trump đưa ra sau khi các nghị sĩ đảng Cộng hòa bác bỏ đề xuất cấp tiền cho Chính phủ Mỹ xây bức tường biên giới phía Nam giáp Mexico, cũng như cắt giảm chi tiêu dành cho môi trường.
Trên trang Twitter của mình, ông Trump bày tỏ sự tức giận khi viết rằng cũng có lúc cần phải đóng cửa chính phủ để khắc phục tình trạng "lộn xộn" ở Quốc hội.
Ngoài việc yêu cầu đóng cửa chính phủ, ông Donald Trump kêu gọi đảng Cộng hòa xem xét việc thay đổi các quy định của Thượng viện nhằm giúp việc thông qua các dự luật chi tiêu và dự luật khác trở nên dễ dàng hơn.
Theo quy định hiện nay, cần phải có 60 phiếu tại Thượng viện mới đủ để thông qua các dự luật. Ông Trump bày tỏ sự thất vọng rằng mặc dù đảng Cộng hòa nắm giữ lưỡng viện trong Quốc hội và Nhà Trắng, song họ vẫn buộc phải chấp nhận những đòi hỏi của đảng Dân chủ để thông qua dự luật chi tiêu trị giá 1,1 nghìn tỷ USD.
Các nhà phân tích cho rằng về lý thuyết ông Trump có thể cho đóng cửa một phần chính phủ sau khi hết tài khóa 2017 vào tháng 9 tới bằng cách yêu cầu các nghị sĩ Cộng hòa không đàm phán với các nghị sĩ Dân chủ hoặc không ký thông qua dự luật chi tiêu mà quốc hội vừa phê chuẩn.
Tuy nhiên, ý tưởng của ông Trump về việc đóng cửa chính phủ đã khiến nhiều nghị sĩ Cộng hòa bất bình vì cho rằng điều này có thể khiến kinh tế Mỹ thiệt hại không nhỏ. Các nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ cũng cho rằng ông Trump sẽ phải gánh trách nhiệm nếu để xảy ra bất ký kịch bản đóng cửa chính phủ nào.
Nguy cơ chính phủ phải đóng cửa đã trở thành nỗi ám ảnh trong các cuộc thương lượng về ngân sách tại Quốc hội Mỹ. Lịch sử Mỹ từng ghi nhận chính phủ đã phải đóng cửa vài lần.
Gần đây nhất, vào năm 2013, chính phủ nước này đã buộc phải đóng cửa trong 16 ngày do Nhà Trắng và Quốc hội không tìm được tiếng nói chung và không đạt được thỏa hiệp về ngân sách cho những cải cách chăm sóc y tế của Tổng thống Mỹ lúc đó là ông Barack Obama./.
Tin liên quan
Tổng thống Nga Vladimir Putin điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump
Ngày 2/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump để thảo luận triển vọng phối hợp hành động trong cuộc chiến nghĩa khủng bố tại Syria.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc cảnh báo nguy cơ mất lợi thế AI nếu thiếu năng lực sản xuất chip
Nếu chậm mở rộng năng lực sản xuất, Hàn Quốc có thể mất khách hàng và thị trường vào tay các đối thủ.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ khẳng định eo biển Hormuz vẫn duy trì giao thông thương mại
Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình "Meet the Press" của đài NBC ngày 12/7, Tổng thống Trump nhấn mạnh eo biển Hormuz hiện vẫn mở cửa cho các tàu thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiBofA: AI tạo ra cuộc chuyển dịch dòng tiền lớn nhất ngành công nghệ
BofA, quá trình này có thể được xem là một "cuộc chuyển giao dòng tiền tự do mang tính thế hệ" từ các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn sang các doanh nghiệp bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDIW: Chính sách trung lập về công nghệ gây hại cho ngành công nghiệp Đức
Theo chuyên gia này, thuế quan đối với xe điện Trung Quốc cũng sẽ không cứu vãn được ngành công nghiệp ô tô châu Âu và Đức.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Thế giới tuần qua ghi nhận nhiều diễn biến nổi bật về địa chính trị, kinh tế và tài chính, với những biến động đáng chú ý trên thị trường năng lượng, tiền tệ và công nghệ toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiCuba đẩy nhanh thu hút đầu tư nước ngoài
Quan chức Cuba khẳng định những thay đổi trong quy định đầu tư là bước tiến quan trọng nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho đầu tư nước ngoài.
-
Kinh tế Thế giớiSingapore duy trì vị trí trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới
Singapore tiếp tục giữ vị trí trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới khi dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số Phát triển Trung tâm Vận tải Biển Quốc tế (ISCDI) năm thứ 13 liên tiếp.
-
Kinh tế Thế giớiThượng Hải vươn lên vị trí thứ hai trong số các trung tâm vận tải biển toàn cầu
Theo báo cáo công bố hôm 10/7, Thượng Hải đã đứng thứ hai trong số các trung tâm vận tải biển quốc tế hàng đầu.
-
Kinh tế Thế giớiNgân hàng trung ương Malaysia lạc quan về tăng trưởng kinh tế năm 2026
Kinh tế Malaysia được dự báo tăng trưởng từ 4-5% trong năm 2026 nhờ nhu cầu nội địa ổn định và xuất khẩu, đầu tư tiếp tục duy trì đà tích cực.












