BNEWS Từ 1/8, các bệnh viện công lập tự chủ tài chính bắt đầu áp dụng mức giá tối đa khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh.
Theo Nghị quyết của Kỳ họp thứ 5 HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, từ ngày 1/8, các bệnh viện công lập tự chủ tài chính trên địa bàn thành phố bắt đầu áp dụng mức giá dịch vụ y tế theo Thông tư 02/2017/TT-BYT quy định mức giá tối đa khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh.
Bị sốt đã 3 ngày và nghi ngờ mắc sốt xuất huyết, sáng 1/8, anh Huỳnh Minh Hoàng (ngụ huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) đang tạm trú tại Quận 2 (Thành phố Hồ Chí Minh) đến Bệnh viện Quận 2 để khám.
Anh Hoàng cho biết: Sau khi nộp tiền khám bệnh 35.000 đồng, tôi được chỉ định xét nghiệm máu và phải nộp 346.000 đồng chi phí xét nghiệm.
Nếu như trước đây mỗi lần đi khám bệnh tương tự, tôi chỉ phải trả gần 300 ngàn đồng, nhưng hiện nay số tiền phải trả là gần 400.000 đồng.
Tương tự, bà Hồng Huệ Ân (ngụ phường Bình Trưng Tây, Quận 2) cũng khá bất ngờ với giá dịch vụ khi thực hiện nội soi dạ dày vào sáng 1/8.
Bà Ân chia sẻ: Tôi đã được giải thích là hôm nay bệnh viện áp dụng giá mới. Do tôi không có thẻ Bảo hiểm y tế nên phải trả nhiều tiền hơn.
Bệnh viện Quận 2 là một trong 12 bệnh viện tự chủ tài chính của Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng mức tăng giá viện phí đối với bệnh nhân không có thẻ Bảo hiểm y tế theo Thông tư 02/2017/TT-BYT.
Bác sỹ Trần Văn Khanh - Giám đốc Bệnh viện Quận 2 cho biết: Theo Thông tư 02 giá khám bệnh tăng lên thành 35.000 đồng/lượt trong khi trước đây chỉ 15.000 đồng/lượt.
Đối với bệnh nhân nội trú, tiền giường bệnh cũng tăng từ 58.000 đồng lên 178.000 đồng/giường/ngày, gấp hơn 3 lần so với mức cũ.
Như vậy, đối với bệnh nhân không có thẻ Bảo hiểm y tế từ nay sẽ phải chi trả mức giá khám chữa bệnh khá cao.
Hiện nay, tỷ lệ bệnh nhân có thẻ Bảo hiểm y tế đăng ký khám tại Bệnh viện Quận 2 chiếm 92%, tức là có khoảng 8% bệnh nhân chưa có thẻ Bảo hiểm y tế.
“Đối với bệnh viện, việc tăng giá viện phí cũng là kênh có thêm nguồn thu từ những bệnh nhân không có thẻ bảo hiểm để tái đầu tư. Tuy nhiên trên góc độ xã hội, chúng tôi vẫn hy vọng tất cả bệnh nhân có thẻ Bảo hiểm y tế để được hỗ trợ một phần chi phí khi đi khám chữa bệnh”, bác sỹ Trần Văn Khanh cho hay.
Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện quận Thủ Đức cũng được điều chỉnh theo Thông tư 02 của Bộ Y tế.
Trước đó, Bệnh viện đã thông báo rộng rãi đến toàn thể bệnh nhân thông tin tăng giá viện phí từ ngày 1/8.
Nhập viện điều trị bệnh nghẽn mạch dẫn đến vàng da hơn 1 tuần nay, ông Ngô Thanh Vân (ngụ tại phường Linh Tây, quận Thủ Đức) khá lo lắng khi nghe tin tăng giá viện phí từ ngày 1/8, trong đó tiền giường bệnh tăng khá cao. Ông Vân bị mất thẻ Bảo hiểm y tế, chưa kịp mua thẻ mới.
Nếu tăng giá viện phí lên gấp hai, gấp ba lần, trong khi bệnh của ông phải nằm viện lâu ngày, chắc chắn rất tốn kém.
Tuy nhiên, bà Vương Thị Sinh, Phòng Tài chính – Kế hoạch (Bệnh viện quận Thủ Đức) cho biết, đối với bệnh nhân nội trú đang điều trị, Bệnh viện vẫn áp dụng mức giá cũ. Khi nào bệnh nhân thực hiện đợt điều trị mới sẽ áp dụng giá mới.
Theo bà Đinh Thị Liễu, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán (Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh), từ ngày 1/8, 12 bệnh viện không nhận ngân sách chi thường xuyên gồm 8 bệnh viện tuyến thành phố như Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Tai Mũi Họng… và 4 bệnh viện tuyến quận, huyện, gồm Bệnh viện quận Bình Thạnh, Bệnh viện quận Thủ Đức, Bệnh viện Quận 1, Bệnh viện Quận 2 áp dụng giá viện phí mới theo Thông tư 02.
Đến ngày 1/10, tất cả bệnh viện trên địa bàn thành phố sẽ đồng loạt áp dụng mức giá mới này.
Việc điều chỉnh giá nhằm hướng tới sự bình đẳng, không phân biệt giữa giá khám chữa bệnh của người bệnh không có bảo hiểm y tế và người bệnh có bảo hiểm y tế trong cùng một cơ sở khám chữa bệnh, thúc đẩy lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân và đẩy nhanh quá trình tự chủ đối với các cơ sở y tế công lập của thành phố.
Tin liên quan
Tháng 8/2017, 30 tỉnh, thành phố điều chỉnh giá dịch vụ y tế
Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 của Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế có hiệu lực từ ngày 1/6/2017.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamThương mại Việt Nam - Israel hướng tới mốc 4 tỷ USD
Nếu thị trường quốc tế không có biến động lớn trong những tháng cuối năm, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Israel năm 2026 dự báo sẽ vượt 3,9 tỷ USD, cao hơn mức gần 3,65 tỷ USD năm 2025.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài cuối: Cách Nhật Bản “đánh thức” nhà đất bỏ trống
Nhật Bản chuyển từ tư duy “có tài sản thì giữ” sang tư duy “tài sản công phải được quản lý như một danh mục đầu tư”.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài 3: Khi trụ sở cũ bước vào “vòng đời mới”
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, hàng trăm cơ sở nhà, đất công ở TP Hồ Chí Minh đang được rà soát, bố trí lại theo hướng ưu tiên chuyển đổi thành bệnh viện, trường học, các công trình phục vụ cộng đồng.
-
Kinh tế Việt NamDồn lực bứt phá để đạt tăng trưởng hai con số
Lãnh đạo một số tỉnh, thành phố đã làm rõ bức tranh kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, khẳng định quyết tâm thực hiện thắng lợi mức tăng trưởng hai con số trong năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài 2: Phá thế ách tắc cho nhà, đất "đóng băng"
Có những trụ sở đã hoàn thành kiểm kê, phương án xử lý cũng đã được xây dựng, nhưng nhiều tháng sau vẫn đóng cửa vì còn chờ hoàn tất thủ tục.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài 1: Hơn 11.000 cơ sở nhà, đất đang chờ "đánh thức"
Sau 1 năm sắp xếp và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, quá trình tinh gọn bộ máy đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
-
Kinh tế Việt NamTây Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng xanh, đưa GRDP tăng hơn 10%/năm
Giai đoạn 2026 - 2030, Sở Công Thương Tây Ninh đặt mục tiêu cụ thể hóa các chỉ tiêu được Bộ Công Thương và UBND tỉnh giao, góp phần cùng tỉnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 10 - 10,5%/năm.
-
Kinh tế Việt NamBắc Ninh dẫn đầu cả nước về tỷ trọng kinh tế số trong GRDP
Theo Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh, tính đến tháng 6 năm 2026, tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của Bắc Ninh đã đạt tới 46,3%.
-
Kinh tế Việt NamKhai mạc Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương
Sáng 4/7, Chính phủ tổ chức Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương dưới hình thức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ,











