BNEWS Ngày 16/12, Sở Công Thương Tp. Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ triển khai Đề án Quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt lợn và công bố 349 điểm bán trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh.
Theo đó, từ nay người tiêu dùng Tp. Hồ Chí Minh có thể mua sản phẩm thịt lợn và truy xuất nguồn gốc tại các hệ thống phân phối hiện đại gồm: Saigon Co.op, Satra, Vissan, Cocomart, Auchan, Aeon - Citimart, Queenland...
Nhằm giúp người tiêu dùng nhận biết các điểm bán tham gia Đề án Quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt lợn, tất cả các đơn vị kinh doanh, nhà bán lẻ đều treo băng ron trước cổng; đồng thời tại quầy hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm có dán tem truy xuất nguồn gốc và thiết kế thiết bị truy xuất nguồn gốc bên cạnh để người tiêu dùng dễ dàng kiểm tra, đối chứng.
Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Phó giám đốc Sở Công Thương Tp. Hồ Chí Minh cho biết: Qua 4 tháng khẩn trương xây dựng, Đề án Quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt lợn đã được UBND thành phố cho phép tổ chức triển khai thí điểm giai đoạn 1 bắt đầu từ ngày 16/12/2016 tại mạng lưới bán hàng của hệ thống phân phối hiện đại.
Bên cạnh đó, Sở Công Thương phối hợp với Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Chi cục Thúc y Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố lân cận đảm bảo đủ khả năng đáp ứng nguồn cung cho thị trường thành phố.
Trong tình hình thực phẩm "bẩn" và không rõ nguồn gốc xuất xứ đang được kinh doanh tràn lan trên thị trường, gây ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội của người dân, việc đưa Đề án Quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt lợn tại Tp. Hồ Chí Minh đang nhận được sự hưởng ứng tích cực của người tiêu dùng.
Bà Nguyễn Thị Tranh, cư ngụ tại quận Phú Nhuận, cho rằng, trong những ngày gần đây, nhận thấy một số siêu thị, cửa hàng, treo băng rôn giới thiệu Đề án Quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt lợn, nên rất chờ đợi để được tiêu dùng sản phẩm.
Sau khi trải nghiệm việc truy xuất nguồn gốc thịt lợn qua tem trên sản phẩm đã mua thấy kỹ thuật khá dễ dàng và yên tâm tiêu dùng.
Đánh giá về Đề án Quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt lợn, ông Phạm Thành Kiên, Phó Trưởng ban quản lý Đề án, cho hay, tính đến thời điểm hiện nay, Đề án cơ bản hoàn thành khâu kỹ thuật và đưa ra thí điểm giai đoạn 1, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn cũng như đòi hỏi các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới.
Chính quyền Tp. Hồ Chí Minh rất kỳ vọng Đề án Quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt lợn, đạt được thành công, từ đó tạo cơ sở để triển khai trên các mặt hàng thiết yếu khác.
Trong đó, sự hưởng ứng của người tiêu dùng đóng vai trò quan trọng, nếu người dân nâng cao nhận thức tiêu dùng hàng hóa có truy xuất nguồn gốc, sẽ từng bước góp phần đẩy lùi các sản phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm ra khỏi thị trường.
Theo ông Phạm Thành Kiên, Đề án Quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt lợn tại Tp. Hồ Chí Minh, được triển khai vào dịp cận Tết Nguyên đán Đinh Đậu năm 2017, với mong muốn sẽ đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của người dân.
Vì trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc, thịt lợn là một trong những mặt hàng thiết yếu không thể thiếu của các bữa cơm gia đình./.
Tin liên quan
Tp. Hồ Chí Minh dời ngày thí điểm truy xuất nguồn gốc thịt lợn
Ngày 8/12, Sở Công Thương TP.HCM đã thông báo dời ngày triển khai thí điểm Đề án Quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt lợn trên địa bàn thành phố đến ngày 16/12/2016 thay vì ngày 10/12/2016.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế sốKhoa học, công nghệ và dữ liệu mở dư địa tăng trưởng
Đưa nghiên cứu vào sản xuất, phát triển công nghệ chiến lược và xây dựng hệ sinh thái dữ liệu đang mở ra động lực mới cho ngành nông nghiệp và môi trường.
-
Kinh tế sốNghị quyết 57-NQ/TW: Cơ hội tăng kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy ngành bán dẫn
Đối với Việt Nam, mục tiêu phát triển ngành bán dẫn không chỉ nằm ở việc thu hút thêm các dự án đầu tư nước ngoài mà còn phải từng bước nâng cao năng lực công nghệ của doanh nghiệp trong nước...
-
Kinh tế sốHoàn thiện thể chế, chuyển đổi số tăng hiệu quả quản lý môi trường
Cục Môi trường chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ trong Kế hoạch của Bộ thực hiện Kết luận 75-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương; tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số.
-
Kinh tế sốBắc Ninh tạo điều kiện thu hút đầu tư công nghệ cao, bán dẫn
Hiện Bắc Ninh có trên 600 ha đất sạch trong các khu công nghiệp có thể giao ngay cho nhà đầu tư và dự kiến bổ sung khoảng 400 ha đến hết quý I/2027.
-
Kinh tế sốBắc Ninh từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn
Từ nền tảng là một trong những trung tâm sản xuất điện tử lớn của cả nước, Bắc Ninh đang từng bước mở rộng sang lĩnh vực công nghiệp bán dẫn.
-
Kinh tế sốBắc Ninh dẫn đầu cả nước về tỷ trọng kinh tế số
Kinh tế số đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng của Bắc Ninh khi tỷ trọng giá trị tăng thêm của khu vực này đạt 46,3% GRDP năm 2025, cao nhất cả nước.
-
Kinh tế sốSố hóa sản xuất lúa - tôm, thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị
Trong bối cảnh nền kinh tế số đang lan tỏa mạnh mẽ, chuyển đổi số đã trở thành yêu cầu cấp thiết, sống còn đối với ngành nông nghiệp.











