Triển vọng sáng hơn của kinh tế thế giới giúp "vàng đen" lên giá

18:55' - 23/01/2018
BNEWS Chiều ngày 23/1, giá dầu tăng tại thị trường châu Á, nhờ đà tăng trưởng kinh tế vững mạnh diễn ra trên toàn cầu, cũng như nỗ lực cắt giảm nguồn cung của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC).
Giá dầu châu Á đi lên. Ảnh minh hoạ: Reuters
Trong phiên giao dịch chiều ngày 23/1, giá dầu tăng tại thị trường châu Á, nhờ đà tăng trưởng kinh tế vững mạnh diễn ra trên toàn cầu, cũng như nỗ lực cắt giảm nguồn cung của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và một số nước sản xuất dầu mỏ.

Tại sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn tăng 35 xu Mỹ (0,5%), lên 69,38 USD/thùng, áp sát mức cao nhất ba năm là 70,37 USD/thùng được xác lập vào ngày 15/1. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao kỳ hạn cũng tăng 36 xu Mỹ (0,6%) lên 63,93 USD/thùng. Trước đó, ngày 16/1, giá dầu này đã leo lên 64,89 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 12/2014.

Ngày 22/1, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã điều chỉnh nâng dự báo về tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới trong năm 2018 và 2019 lên 3,9%, cao hơn 0,2 điểm phần trăm so với mức dự báo được đưa ra hồi tháng 10 năm ngoái.

Ngân hàng BNP Paribas (Pháp) cho biết, triển vọng sáng của kinh tế toàn cầu và điều kiện thời tiết giá lạnh hơn khiến nhu cầu tiêu thụ năng lượng tăng mạnh, qua đó khiến dự trữ dầu thô thế giới tiếp tục giảm. BNP Paribas nhận định, thị trường dầu sẽ tương đối cân bằng trong hầu hết cả năm 2018, song lượng dầu dự trữ sẽ có xu hướng tăng trong quý IV/2018. Ngân hàng này dự đoán giá dầu WTI và dầu Brent trung bình sẽ ở các mức tương ứng 60 USD/thùng và 65 USD/thùng trong năm 2018.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục