Trung Quốc triệu hồi ô tô cao kỷ lục trong năm thứ tư liên tiếp

12:36' - 31/12/2017
BNEWS Tổng cục Giám sát chất lượng kiểm nghiệm kiểm dịch quốc gia Trung Quốc (AQSIQ) cho biết trong năm 2017, các hãng sản xuất ô tô đã triệu hồi hơn 20 triệu xe ô tô bị lỗi tại nước này.

Đây là mức triệu hồi cao kỷ lục mới trong năm thứ tư liên tiếp tại Trung Quốc.

Phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh dẫn lời Vụ trưởng Vụ Giám sát chấp pháp của AQSIQ Nghiêm Phùng Mẫn, cho biết trong năm 2017, đã có 20,05 triệu chiếc ô tô bị triệu hồi, tăng 77% so với năm 2016.

Trước đó, số lượng xe bị triệu hồi trong năm 2015 chỉ là 5,59 triệu chiếc và năm 2016 là 11,34 triệu chiếc.

Theo ông Nghiêm Phùng Mẫn, trong năm 2017, Trung Quốc là nước có số lượng ô tô bị triệu hồi đứng thứ hai thế giới, sau Mỹ.

Nguyên nhân dẫn đến việc triệu hồi ô tô chủ yếu là do các lỗi túi khí và dây đai an toàn - chiếm 53,1% số các trường hợp triệu hồi (10,64 triệu xe).

Trong đó, túi khí bị lỗi của hãng Takata của Nhật Bản đã khiến 29 hãng sản xuất ô tô phải triệu hồi 9,87 triệu xe trong năm 2017.

Kể từ khi Trung Quốc bắt đầu thực thi quy định triệu hồi ô tô bị lỗi năm 2004, đã có 1.548 đợt triệu  hồi được thông báo với tổng số xe lên tới 56,74 triệu chiếc./.

Xem thêm:

>>>Toyota Việt Nam chính thức triệu hồi hơn 8.000 xe Corolla do lỗi túi khí

>>>>Hơn 3.000 xe bán tải Nissan Navara tại Việt Nam phải quay về xưởng

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục