Trung Quốc yêu cầu một số ngân hàng hạn chế mua USD

07:30' - 09/01/2016
BNEWS Đây được xem như một phần trong nỗ lực mới nhất nhằm hạn chế dòng vốn chảy ra nước ngoài.

Theo một số nguồn tin thân cận, Cơ quan Quản lý Ngoại hối Nhà nước Trung Quốc mới đây đã yêu cầu các ngân hàng hoạt động tại một số trung tâm xuất-nhập khẩu lớn của nước này, trong đó có Thâm Quyến, hạn chế mua đồng USD trong tháng 1/2016.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc trước đó đã thông báo dự trữ ngoại tệ của nước này trong năm 2015 đã có mức giảm tính theo năm lớn nhất từ trước đến nay, trong khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) cho phép đồng NDT giảm giá khá mạnh xuống mức thấp nhất trong nhiều năm qua.

Điều đó làm dấy lên lo ngại về dòng dòng vốn chảy ra khỏi thị trường nước này và ảnh hưởng đến các thị trường trên thế giới.

Trung Quốc đã bất ngờ hạ giá đồng NDT hồi tháng 8/2015, và giới chức Bắc Kinh đã và đang thực hiện một loạt biện pháp để hạn chế dòng vốn chảy ra thị trường nước ngoài.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục