Tuyết rơi dày đặc gây hỗn loạn giao thông tại nhiều nước châu Âu

09:56' - 11/12/2017
BNEWS Ngày 10/12, hiện tượng tuyết rơi dày đặc nhất trong vòng 4 năm trở lại đây tại châu Âu đã khiến giao thông tại nhiều quốc gia trong khu vực trở nên hỗn loạn
Xe bus đi trong tuyết trên cầu Westminster ở London, Anh. Ảnh: Xinhua/TTXVN

Tình hình đặc biệt nghiêm trọng tại Anh, trong khi hơn 300 chuyến bay cất cánh từ sân bay nhộn nhịp nhất của Đức cũng bị hủy và một chuyến phà ở Pháp mắc cạn.

Cụ thể, tình trạng tuyết rơi nhiều bất thường khiến hàng loạt chuyến bay không thể cất cánh theo lịch trình, buộc hàng trăm hành khách phải lưu lại tại sân bay Frankfurt, trung tâm tài chính của Đức.

Phát ngôn viên trung tâm điều phối sân bay Frankfurt cho biết tính đến 17h ngày 10/12 (giờ địa phương), khoảng 330 chuyến bay đã bị hủy sau khi các khu vực xung quanh sân bay bị bao phủ bởi tuyết và không khí lạnh tới âm nhiều độ.

Chiều cùng ngày, sân bay Düsseldorf cũng buộc phải đóng cửa trong vòng 4 tiếng trong khi nhiều chuyến tàu qua khu vực phía Tây bang Nordhrhein Westfalen cũng bị hoãn, đổi tuyến hoặc hủy.

Tại Anh, tình hình hủy chuyến cũng diễn ra tại sân bay Birmingham trong suốt buổi sáng 10/12 vì tuyết rơi phủ kín các đường bay, 11 chuyến bay phải đổi lịch trình trong khi lực lượng điều hành bay nhận định sẽ thêm nhiều chuyến bay phải hủy. Sân bay Luton cũng phải đóng cửa trong 2 giờ và mở cửa trở lại vào đầu giờ chiều.

Người tham gia giao thông tại xứ Wales và miền Trung nước Anh, nơi tuyết rơi dày đặc nhất cả nước, được khuyến cáo hạn chế ra đường trừ khi thực sự cần thiết. Tuyết rơi ở hầu hết các khu vực trên cả nước và kéo dài tới chiều khiến giao thông tắc nghẽn, tai nạn xảy ra tại hầu khắp các tuyến đường.

Người phát ngôn Văn phòng dự báo thời tiết Oli Claydon cho biết tình trạng tuyết rơi tồi tệ nhất trong đợt đã qua, có nơi tuyết dày tới 30cm, trời sẽ sớm có nắng vào ngày 11/12.

Giao thông tại cảng Calais ở phía Bắc nước Pháp cũng gặp trở ngại sau khi một chiếc phà chở 300 hành khách bị mắc cạn trong nhiều giờ. Nhiều khu vực tại Pháp cũng chịu ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết cực đoan, khoảng 200.000 ngôi nhà tại vùng Pas-de-Calais và các vùng phía Bắc nước này rơi vào cảnh mất điện, trong khi 32 khu hành chính áp dụng mức báo động cam với dự báo gió mạnh lên tới hơn 100km/giờ.

>>>Mùa Hè ở Australia có tuyết rơi

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục