BNEWS Theo phóng viên TTXVN tại London, Thủ tướng Anh Theresa May sẽ bác bỏ đề xuất của EU về giai đoạn chuyển tiếp sau khi Anh rời EU, còn gọi là Brexit.
Phóng viên TTXVN tại London dẫn nguồn tin Chính phủ Anh ngày 29/1 cho hay Thủ tướng Anh Theresa May sẽ bác bỏ đề xuất của Liên minh châu Âu (EU) về giai đoạn chuyển tiếp sau khi Anh rời EU, còn gọi là Brexit.
Các nhà đàm phán phía Anh dự kiến cũng sẽ bước vào các cuộc đàm phán với EU trong tuần tới với lập trường khác biệt trong các vấn đề tự do đi lại và việc Anh sẽ phải tuân thủ mọi quy định mới của EU trong giai đoạn chuyển tiếp.
Trước đó cùng ngày, ông Michel Barnier, Trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU, nhấn mạnh Anh cần phải tuân thủ tất cả các quy định của EU trong giai đoạn chuyển tiếp nếu nước này muốn đạt được thỏa thuận, song “xứ sở sương mù” sẽ không có tiếng nói đối với bất kỳ điều luật mới nào được đưa ra. Lập trường đàm phán chính thức của Brussels vừa công bố cũng yêu cầu việc duy trì tự do đi lại cho tới cuối giai đoạn chuyển tiếp mà EU dự kiến kết thúc vào ngày 31/12/2020.
Nhiều khả năng Thủ tướng May sẽ không chấp nhận việc tự do đi lại hoàn toàn trong giai đoạn chuyển tiếp. Thay vào đó, bà sẽ yêu cầu EU chấp nhận đề xuất của Anh về chương trình đăng ký nhân thân cho công dân EU đến Anh, mà không kèm theo đảm bảo họ sẽ được phép ở lại.
Chính phủ Anh hiện muốn giai đoạn chuyển tiếp kéo dài khoảng 2 năm, trong khi EU muốn giai đoạn này diễn ra trong 21 tháng. Phát biểu tại một ủy ban của Hạ viện, ông David Davis, Bộ trưởng Brexit của Anh, cho biết sẽ có “tranh cãi” khi đàm phán Brexit bắt đầu trong tuần tới liên quan đến việc Anh phải tuân thủ hoàn toàn các quy định của EU trong giai đoạn chuyển tiếp.
Mặc dù ông Davis thừa nhận rằng quan hệ Anh-EU về cơ bản sẽ không thay đổi sau Brexit, song bà May vẫn chịu sức ép ngày càng tăng từ phía những người ủng hộ Brexit trong việc phải giành được một số nhượng bộ của EU.
Những người ủng hộ Brexit cho rằng việc chấp nhận những quy định của EU sẽ biến nước Anh thành một “nước chư hầu” của EU trong giai đoạn chuyển tiếp và các nhà đàm phán của Chính phủ Anh sẽ bị yêu cầu phải bác bỏ các đề xuất trên khi các cuộc đàm phán Brexit bắt đầu vào ngày 5/2 tới.
Thủ tướng May hiện cũng đang đối mặt với sự phản đối của khoảng 60 nghị sĩ đảng Bảo thủ theo đường lối ủng hộ Brexit liên quan kế hoạch thông qua điều luật cho phép Anh tham gia liên minh hải quan sau Brexit. Các nghị sĩ này lo ngại rằng việc tham gia liên minh hải quan dưới bất kỳ hình thức nào sau Brexit sẽ ngăn cản Anh ký kết thỏa thuận thương mại với các nước khác khi còn bị ràng buộc bởi chính sách thương mại của EU.
Trong tuần này, Thủ tướng May sẽ dẫn đầu một phái đoàn thương mại lớn nhất từ trước tới nay thăm Trung Quốc, nhằm thể hiện quyết tâm của Chính phủ Anh trong việc đạt được thỏa thuận thương mại với các nước trên toàn thế giới sau Brexit. Dự kiến bà sẽ thăm Vũ Hán, Bắc Kinh và Thượng Hải và có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình./.
Tin liên quan
Pháp từ chối quyền tiếp cận đặc biệt cho Khu Tài chính London vào thị trường EU hậu Brexit
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từ chối đề xuất quyền tiếp cận đặc biệt cho khu tài chính London vào thị trường Liên minh châu Âu (EU) thời hậu Brexit tại cuộc họp thượng đỉnh Anh-Pháp ngày 18/1.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.












