Vấn đề người di cư: Gần 50 người thiệt mạng và mất tích ngoài khơi đảo Cyprus

21:19' - 18/07/2018
BNEWS Ít nhất 16 người đã thiệt mạng trong vụ đắm tàu chở khoảng 150-160 người di cư ngoài khơi bờ biển miền Bắc đảo Cyprus ngày 18/7.
Người di cư bất hợp pháp đến châu Âu. Ảnh: AFP/TTXVN

Kênh truyền hình CNN đưa tin vụ đắm tàu xảy ra ngoài khơi làng Yeni Erenkoy thuộc phần lãnh thổ Cyprus do người Cyprus gốc Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát.

Ngoài 16 nạn nhân thiệt mạng, cho đến nay, 101 người khác may mắn đã được cứu sống. Tuy nhiên, hiện còn ít nhất 30 người vẫn đang mất tích.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ và miền Bắc Cyprus đang tiếp tục phối hợp với các tàu thuyền thương mại tại khu vực trên để tiến hành hoạt động tìm kiếm và cứu nạn.

Cyprus là một đảo quốc nằm ở khu vực phía Đông Địa Trung Hải. Đắm tàu trở thành thảm kịch thường xuyên xảy ra tại vùng biển này kể từ sau khi làn sóng người di cư trên những con tàu ọp ẹp và quá tải bắt đầu rộ lên vào năm 2014, do nội chiến tại Syria và tình hình bất ổn ở Trung Đông.

Cuối tuần qua, cũng đã có khoảng 204 người di cư bỏ mạng trên vùng biển ngoài khơi Libya, nâng tổng số người di cư bỏ mạng ở Địa Trung Hải kể từ đầu năm đến nay lên hơn 1.000 người./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục