Hà Tĩnh đẩy nhanh các dự án nhà ở xã hội

14:44' - 13/01/2026
BNEWS Trên công trường, không khí lao động luôn được triển khai với nhịp độ khẩn trương. Hệ thống máy móc, thiết bị được huy động đồng bộ, công nhân chia ca làm việc liên tục từ sáng sớm đến đêm muộn.
Thực hiện chủ trương phát triển nhà ở xã hội gắn với bảo đảm an sinh và phát triển đô thị bền vững, tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các đơn vị liên quan, đẩy nhanh thi công các dự án trọng điểm. Trên các công trường, nhà thầu tăng ca, tăng kíp, tổ chức thi công liên tục nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn lao động.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan rà soát quỹ đất, đẩy nhanh quy hoạch, hoàn thiện thủ tục đầu tư; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách để thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư các dự án nhà ở xã hội.

Trong số các dự án đang triển khai, dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II tại phường Thành Sen được xác định là công trình trọng điểm về an sinh xã hội. Sau hơn 4 tháng thi công, dự án đã đạt khoảng 30% khối lượng, bám sát kế hoạch đề ra dù gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết bất lợi kéo dài.

Trên công trường, không khí lao động luôn được triển khai với nhịp độ khẩn trương. Hệ thống máy móc, thiết bị được huy động đồng bộ, công nhân chia ca làm việc liên tục từ sáng sớm đến đêm muộn. Nhiều hạng mục thuộc phần móng, kết cấu thân đang được tập trung thi công, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và tiến độ.

Theo ông Lê Kinh Hữu, Chỉ huy trưởng công trường, Công ty Cổ phần Xây dựng Tân Hải Sơn, thời gian qua mưa kéo dài đã ảnh hưởng lớn đến việc thi công phần ngầm, phần móng. Tuy nhiên, xác định đây là dự án thuộc Chương trình 1 triệu căn nhà ở của Chính phủ, đơn vị đã chủ động điều chỉnh phương án tổ chức thi công, tranh thủ tối đa những thời điểm thời tiết thuận lợi để bù tiến độ.

“Những lúc hửng nắng, đơn vị tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, làm việc cả ngày lẫn đêm nhằm bù đắp tiến độ trong thời gian mưa gió kéo dài. Đến thời điểm này, các hạng mục đang đi đúng đường găng tiến độ, đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư”, ông Lê Kinh Hữu cho biết.

Cùng với việc duy trì tiến độ, việc bảo đảm an toàn lao động được nhà thầu đặc biệt chú trọng. Trước khi vào làm việc, toàn bộ công nhân đều được huấn luyện, tập huấn về an toàn lao động; được trang bị đầy đủ mũ, giày, áo bảo hộ, dây đai an toàn. Trên công trường, cán bộ kỹ thuật thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở nhằm hạn chế tối đa rủi ro trong quá trình thi công, nhất là khi làm việc vào ban đêm hoặc trong điều kiện thời tiết phức tạp.

Bên cạnh nỗ lực của các nhà thầu, chỉ đạo, giám sát của chủ đầu tư và đơn vị tư vấn cũng được duy trì thường xuyên. Các cán bộ kỹ thuật, giám sát luôn có mặt tại công trường để kịp thời phát hiện và xử lý các vướng mắc phát sinh, bảo đảm dự án được triển khai đúng thiết kế, đúng quy chuẩn.

Ông Trương Tiến Hải, Giám sát viên Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý dự án Việt Nam cho biết, đơn vị phối hợp chặt chẽ với nhà thầu trong kiểm soát chất lượng, tiến độ và an toàn lao động. Trong quá trình triển khai, tư vấn giám sát thường xuyên yêu cầu nhà thầu tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn, đặc biệt là việc sử dụng đầy đủ trang thiết bị bảo hộ cho người lao động khi làm việc trên cao hoặc trong điều kiện thi công ban đêm.

Dự án nhà ở xã hội tại phường Thành Sen, giai đoạn II được quy hoạch với mật độ xây dựng hợp lý, gồm 3 tòa nhà cao 12 tầng, cung cấp hơn 500 căn hộ. Ngoài ra, còn có một khối nhà thương mại. Cùng với các khối nhà ở, dự án được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật như giao thông nội khu, cây xanh, sân chơi, bãi đỗ xe, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và nâng cao chất lượng sống cho người dân khi dự án hoàn thành.

Xác định đây là dự án có ý nghĩa lớn về an sinh xã hội, chủ đầu tư đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng. Ông Hồ Anh Tuấn, Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư - Phát triển tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã chỉ đạo các nhà thầu huy động tối đa nguồn vốn, nhân lực và máy móc thiết bị hiện đại để phục vụ thi công.

“Công trường luôn duy trì hoạt động với cường độ cao, chia ca kíp hợp lý, tận dụng tối đa thời gian thuận lợi. Chúng tôi áp dụng hệ thống quản lý tiến độ khoa học, thường xuyên tổ chức giao ban, rà soát và đánh giá tiến độ thực tế so với kế hoạch theo tuần, theo tháng để kịp thời điều chỉnh”, ông Hồ Anh Tuấn thông tin.

Theo kế hoạch, dự án nhà ở xã hội giai đoạn II tại phường Thành Sen dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2027. Khi đi vào sử dụng, dự án sẽ góp phần tạo chỗ ở ổn định cho hàng trăm hộ gia đình, qua đó hỗ trợ hàng nghìn người lao động thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giảm áp lực về nhà ở, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, bền vững.

Mới đây, thêm một Dự án nhà ở xã hội đã được nhà đầu tư công bố tại phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh. Dự án do Công ty TNHH Phúc Đạt Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, quy hoạch 5 tòa nhà 15 tầng, dự kiến khởi công tháng 3/2026 và hoàn thành một phần vào cuối 2026. Khi hoàn thành, dự án cung cấp nhà ở cho khoảng 6.000 người, đáp ứng nhu cầu tăng cao của người thu nhập thấp tại Hà Tĩnh.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục