Việt Nam cử nữ quân nhân đầu tiên đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; đại diện Bộ Ngoại giao đã tham dự.
Tại buổi lễ, Thiếu tá Đỗ Thị Hằng Nga, cán bộ Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Bộ Quốc phòng đã nhận Quyết định của Chủ tịch nước về việc cử cán bộ làm nhiệm vụ sĩ quan tham mưu, phụ trách theo dõi các hoạt động quân sự tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan, nhiệm kỳ 12 tháng, bắt đầu từ ngày 29/10/2017. Đây là sĩ quan nữ đầu tiên của Việt Nam được lựa chọn và cử đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ cũng như công tác chuẩn bị cho cán bộ đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan của Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam.Việc cử nữ sĩ quan tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc thể hiện bình đẳng giới, khẳng định vai trò của phụ nữ trong các hoạt động mang tính chất toàn cầu, trong đó có nhiệm vụ gìn giữ hòa bình là một trong những mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hợp quốc; khẳng định chính sách ưu việt của Đảng, Nhà nước ta về bình đẳng giới, nêu cao vai trò của phụ nữ trong giai đoạn xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh yêu cầu Thiếu tá Đỗ Thị Hằng Nga cần chủ động, nỗ lực cao nhất, phối hợp tốt với các đồng nghiệp để nhanh chóng bắt nhịp với công việc; trau dồi kiến thức, nâng cao năng lực, chấp hành nghiêm các quy định của Liên hợp quốc và Phái bộ, đảm bảo an toàn trong thực hiện nhiệm vụ.Bên cạnh đó, Thiếu tá Đỗ Thị Hằng Nga cần đảm bảo các nhiệm vụ Bộ Quốc phòng giao trong công tác tham mưu, nghiên cứu, nắm chắc địa bàn; thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Quân đội ta; xây dựng vị thế, hình ảnh người lính Bộ đội Cụ Hồ, chứng minh cho bạn bè quốc tế thấy được năng lực của cán bộ sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam…
Đại tá Hoàng Kim Phụng, Giám đốc Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Bộ Quốc phòng cho biết: Sau 3 năm chính thức tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đến nay, Việt Nam đã cử 20 lượt cán bộ đi thực hiện nhiệm vụ tại các Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan.Để chuẩn bị cho việc nhận nhiệm vụ lần này, trong hai năm qua, Thiếu tá Đỗ Thị Hằng Nga đã được Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam tạo điều kiện đi học tập, bồi dưỡng các khóa tập huấn về sĩ quan tham mưu quân sự, quan sát viên quân sự, sĩ quan thông tin, quan hệ quân – dân sự Liên hợp quốc… tại Sri Lanka, Trung Quốc, Hà Lan, Hàn Quốc…
Theo ông Vũ Anh Quang, Vụ trưởng Vụ Các Tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao, Tổ phó Tổ Công tác liên ngành về Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, việc lựa chọn và cử sĩ quan nữ đầu tiên của Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là quá trình đã được chuẩn bị lâu dài.Cá nhân được lựa chọn phải đảm bảo đáp ứng được những yêu cầu từ phía Liên hợp quốc và Phái bộ với những kiến thức, kỹ năng về tham mưu, quân sự, ngoại ngữ…
Đây là hoạt động đánh dấu bước chuyển mới trên lộ trình từng bước tham gia vào hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam; góp phần tăng cường quan hệ truyền thống của Việt Nam với các quốc gia tại địa bàn châu Phi; thể hiện chính sách đối ngoại vì hòa bình, hợp tác cùng phát triển.
Bày tỏ xúc động, tự hào khi trở thành nữ sĩ quan đầu tiên của Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Thiếu tá Đỗ Thị Hằng Nga cảm ơn sự căn dặn, chia sẻ chân thành của lãnh đạo Bộ Quốc phòng.Thiếu tá Đỗ Thị Hằng Nga khẳng định hiện tại đã chuẩn bị tốt các kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng với tâm thế sẵn sàng lên đường, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người tiên phong tại Phái bộ Nam Sudan; giữ gìn hình ảnh của phụ nữ, quân nhân Việt Nam trong mắt đồng nghiệp, bạn bè quốc tế./.
>>> Việt Nam chủ động, tích cực tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Liên hợp quốc cam kết hỗ trợ Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình
10:19' - 14/10/2017
Việt Nam và LHQ tập trung thảo luận về các biện pháp thúc đẩy hợp tác, trao đổi, tăng cường hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ.
-
Kinh tế Thế giới
Liên hợp quốc cắt giảm gần 600 triệu USD ngân sách cho gìn giữ hòa bình
13:27' - 29/06/2017
Một thỏa thuận sơ bộ về cắt giảm gần 600 triệu USD ngân sách dành cho gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc trong tài khóa này đã đạt được vào ngày 28/6.
-
Kinh tế Việt Nam
Thêm một sỹ quan Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc
20:40' - 20/04/2017
Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ cũng như công tác chuẩn bị để đại úy Nguyễn Quốc Khánh đi làm nhiệm vụ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Kiều bào Canada đóng góp cho Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng
08:43'
Dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ 14 đang nhận được nhiều sự quan tâm, đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có kiều bào tại Canada.
-
Kinh tế Việt Nam
ĐIỂM TIN KINH TẾ VIỆT NAM NỔI BẬT NGÀY 4/12/2025
20:54' - 04/12/2025
Dưới đây là một số tin kinh tế Việt Nam nổi bật trong ngày hôm nay 4/12/2025.
-
Kinh tế Việt Nam
Cụm khí - điện - đạm Cà Mau tạo đổi thay toàn diện cho Tây Nam Bộ
20:40' - 04/12/2025
Cà Mau-một trong những tỉnh nghèo nhất cả nước vào năm 2006 đã thay “áo mới” kể từ khi Cụm khí - điện - đạm Cà Mau được xây dựng và đi vào hoạt động.
-
Kinh tế Việt Nam
Phiên họp thứ 52, Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Khơi thông điểm nghẽn, tạo cơ chế đặc thù thực hiện dự án quan trọng tại Thủ đô
20:40' - 04/12/2025
Chiều 4/12, tiếp tục phiên họp thứ 52, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô.
-
Kinh tế Việt Nam
CCUS: Giải pháp then chốt cho NET Zero năm 2050
20:28' - 04/12/2025
Ngày 4/12, Hội nghị Khoa học Quốc tế CCUS năm 2025 đã diễn ra tại Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU), trong bối cảnh Việt Nam đang quyết tâm thực hiện mục tiêu Net Zero.
-
Kinh tế Việt Nam
Tạo cơ chế vượt trội cho trung tâm tài chính quốc tế và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia
19:03' - 04/12/2025
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, khi đã thành lập Trung tâm tài chính quốc tế thì "luật chơi” phải phù hợp với quốc tế.
-
Kinh tế Việt Nam
Sẵn sàng ứng phó với mưa lũ tại khu vực có nguy cơ bị chia cắt
19:03' - 04/12/2025
Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng, bố trí máy móc, thiết bị, nhân lực ở những vị trí trọng yếu thường xuyên bị sụt trượt để chủ động khắc phục.
-
Kinh tế Việt Nam
Quảng Trị đánh giá hiện trạng nứt đường trên Quốc lộ 1A, qua Đèo Ngang
18:44' - 04/12/2025
Nhiều chủ phương tiện lo lắng tình trạng này có thể khiến nguy cơ sạt lở hoặc rơi vỡ mặt đường, đặc biệt với các phương tiện lưu thông phía dưới khu vực chân dốc.
-
Kinh tế Việt Nam
Cần có chính sách khuyến khích phát triển điện từ rác thải
18:27' - 04/12/2025
Tiếp tục chương trình Kỳ họp, chiều 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030.
