Vinalines bổ nhiệm 2 Phó tổng giám đốc và kế toán trưởng

18:50' - 14/12/2017
BNEWS Nhằm kiện toàn nhân sự trong việc thực hiện tái cơ cấu tổng công ty, chiều 14/12, Vinalines đã bổ nhiệm thêm 2 Phó Tổng giám đốc và một kế toán trưởng.
Chủ tịch Hội đồng thành viên Lê Anh Sơn và Q. Tổng giám đốc Vinalines Nguyễn Cảnh Tĩnh tặng hoa, chúc mừng các đồng chí vừa được bổ nhiệm. Ảnh: Quang Toàn/BNEWS/TTXVN

Để kiện toàn nhân sự Ban Điều hành Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), chiều 14/12, tại Hà Nội, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) đã công bố quyết định bổ nhiệm các đồng chí Phạm Anh Tuấn, Lê Quang Trung giữ chức Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, bổ nhiệm đồng chí Lương Đình Minh giữ chức Kế toán trưởng Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Đến dự lễ công bố có đại diện Bộ Giao thông vận tải, Lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Điều hành, Công đoàn, các Ban tham mưu và lãnh đạo các công ty trực thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Quyền Tổng giám đốc Vinalines Nguyễn Cảnh Tĩnh đã chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các đồng chí Phạm Anh Tuấn, Lê Quang Trung, Lương Đình Minh. Tổng giám đốc Vinalines mong muốn các đồng chí được bổ nhiệm tiếp tục đoàn kết, nỗ lực hơn nữa xây dựng Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phát triển, xứng đáng là trụ cột của ngành hàng hải.

“Các đồng chí vừa được bổ nhiệm được ghi nhận đã có nhiều đóng góp trong quá trình thực hiện tái cơ cấu Tổng công ty thời gian qua, trong thời gian tới, các đồng chí cần nỗ lực, đóng góp nhiều hơn nữa để thực hiện thành công việc tái cơ cấu Tổng công ty theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải”, ông Nguyễn Cảnh Tĩnh nhấn mạnh.

Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, tân Phó Tổng giám đốc Vinalines Lê Quang Trung đã phát biểu ý kiến, cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, lãnh đạo và toàn thể người lao động Vinalines.

Đồng chí Lê Quang Trung hứa sẽ cùng Ban lãnh đạo, cán bộ công nhân viên toàn Vinalines nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xây dựng Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phát triển trong giai đoạn mới.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục