Vụ sập nhà tại phố cổ Hà Nội: Xác định danh tính nạn nhân tử vong

11:33' - 04/08/2016
BNEWS Liên quan đến vụ sập nhà tại 43 Cửa Bắc – Ba Đình (Hà Nội) xảy ra vào sáng sớm 4/8, theo thông tin từ lực lượng cứu hộ, cứu nạn sự cố này đã khiến một nạn nhân tử vong là anh Nguyễn Văn Thành.
Các nhân viên cứu hộ chuyển một nạn nhân vừa được cứu ra khỏi hiện trường. Ảnh: Lê Minh Sơn-TTXVN

Nạn nhân bị khối bê tông lớn đè lên nên đã không qua khỏi.

Trước đó, lúc 9 giờ 45 phút cùng ngày, nạn nhân cuối bị mắc kẹt trong đống đổ nát của vụ sập nhà là chị Nguyễn Thị Hằng đã được lực lượng chức năng giải cứu thành công.

Như vậy, tính đến thời điểm 9 giờ 45 phút ngày 4/8, lực lượng cứu hộ đã tổ chức đưa được 8 nạn nhân ra khỏi đống đổ nát; trong đó một nạn nhân đã tử vong, 7 người còn lại gồm: Nguyễn Vĩnh Dua, Trần Văn Dần, Nguyễn Hồng Chiến, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Thoa.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục công tác khắc phục hậu quả vụ sập nhà./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục