Masdar đầu tư 15 tỷ USD, tăng tốc mở rộng năng lượng tái tạo toàn cầu
Phát biểu tại cuộc họp báo giới thiệu về Tuần lễ Phát triển Bền vững Abu Dhabi, Giám đốc điều hành Masdar, ông Mohamed Al Ramahi cho biết: "Mục tiêu chính của công ty là đạt 100 GW công suất năng lượng tái tạo vào năm 2030. Hiện chúng tôi đã đạt được hơn một nửa mục tiêu này".
Thuộc sở hữu chung của các tập đoàn năng lượng Taqa và Adnoc cũng như tập đoàn tài chính Mubadala, công ty Masdar hiện hoạt động tại hơn 40 quốc gia, với tổng công suất năng lượng tái tạo 51 GW. Masdar đã nổi lên như một công ty chủ chốt toàn cầu trong lĩnh vực năng lượng tái tạo trong vài năm qua, với các dự án trải dài từ Trung Đông và Trung Á đến châu Âu và Mỹ.
Ông Al Ramahi cho biết thêm Masdar sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động tại khu vực Trung Đông-Bắc Phi (MENA), cũng như tiếp tục đầu tư vào hai thị trường quan trọng là châu Âu và Mỹ. Hồi tháng 12.2025, Masdar đã công bố dự án nhà máy điện Mặt trời nổi có công suất 200 MW đầu tiên tại Malaysia.Sau khi được hoàn thành, dự dán trị giá 200 triệu USD này dự kiến sẽ cung cấp điện giá rẻ cho hơn 100.000 hộ gia đình. Masdar cũng đã hoàn thành dự án hệ thống lưu trữ năng lượng pin (BESS) đầu tiên tại Vương quốc Anh và dự định phát triển thêm hai dự án BESS tại Cardiff và Chesterfield.
Công ty cũng có danh mục đầu tư lớn tại Mỹ, với các dự án năng lượng gió, năng lượng Mặt trời và lưu trữ năng lượng pin tại California, Texas, New York và New Mexico. Tại khu vực MENA, Masdar đang có các hoạt động tại UAE, Saudi Arabia, Oman, Jordan, Ai Cập và Maroc.
Theo Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Tái tạo Quốc tế (IRENA) Francesco La Camera, năm 2025 có thể là một năm kỷ lục nữa đối với năng lượng tái tạo, sau khi thế giới bổ sung thêm 582 GW năng lượng tái tạo vào năm 2024 với tổng vốn đầu tư khoảng 800 tỷ USD. Ông Camera cho biết thế giới đang hướng tới mục tiêu tăng gấp ba lần công suất năng lượng tái tạo vào năm 2030.
Tuy nhiên, ông cho rằng việc triển khai năng các dự án lượng tái tạo trên thế giới vẫn chưa đồng đều về mặt địa lý, với nhiều nước đang phát triển bị tụt hậu. Châu Phi và Đông Nam Á, nơi nhu cầu năng lượng sẽ tăng mạnh trong những năm tới, hiện đang cần nguồn vốn đầu tư cho năng lượng sạch. Nhưng nguồn vốn hiện vẫn đang tập trung nhiều ở châu Âu, Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ.
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Việt Nam - Séc thúc đẩy hợp tác công nghệ và năng lượng tái tạo
17:17' - 19/11/2025
Chủ tịch Thượng viện Séc Milos Vystrcil gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp tại TP.HCM, khẳng định quan hệ hữu nghị đặc biệt và kỳ vọng mở rộng hợp tác đầu tư, thương mại, công nghệ và kết nối hàng không.
-
Phân tích - Dự báo
IEA: Năng lượng tái tạo mở rộng nhanh hơn nhiên liệu hóa thạch
16:02' - 12/11/2025
Theo IEA, năng lượng tái tạo đang mở rộng nhanh hơn nhiều so với nhiên liệu hóa thạch trên toàn cầu, bất chấp những thay đổi chính sách tại Mỹ, và nhu cầu dầu mỏ có thể đạt đỉnh vào khoảng năm 2030.
-
Kinh tế Thế giới
EU cam kết đầu tư hơn 635 triệu USD vào năng lượng tái tạo tại châu Phi
06:25' - 29/09/2025
Liên minh châu Âu (EU) vừa công bố khoản cam kết trị giá 545 triệu euro (tương đương 638 triệu USD) nhằm hỗ trợ phát triển năng lượng tái tạo tại châu Phi.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệp
Việt Nam - Campuchia: Xây chuỗi cung ứng bền vững, đích đến 20 tỷ USD
19:42' - 15/05/2026
Hai nước đang hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD vào năm 2030 thông qua thúc đẩy thương mại chính ngạch, phát triển logistics và tăng cường liên kết chuỗi cung ứng.
-
Doanh nghiệp
Company Day 2026 của PVU: “Kết nối nguồn lực - Kiến tạo tương lai”
19:17' - 15/05/2026
Ngày 15/5, Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) đã tổ chức Ngày hội hướng nghiệp Company Day 2026 với chủ đề “Kết nối nguồn lực - Kiến tạo tương lai”.
-
Doanh nghiệp
Siemens chi hơn 1 tỷ euro thâu tóm công nghệ đường sắt Italy
08:53' - 15/05/2026
Tập đoàn công nghệ Siemens (Đức) ngày 14/5 thông báo thực hiện thương vụ thâu tóm trị giá hơn một tỷ euro đối với Mermec, nhà cung cấp công nghệ đường sắt hàng đầu của Italy.
-
Doanh nghiệp
Tự chủ năng lượng tại chỗ: Lời giải từ mái nhà của người dân Đất Mũi
21:09' - 14/05/2026
Phát triển điện mặt trời mái nhà giai đoạn 2026 - 2030, hàng năm tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu có khoảng 10% các cơ quan công sở, hộ dân lắp đặt, sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.
-
Doanh nghiệp
Tháo gỡ vướng mắc các nhà máy điện tua bin khí hỗn hợp Dung Quất
19:43' - 14/05/2026
Ngày 14/5, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án Nhà máy điện tua bin khí hỗn hợp Dung Quất I và Nhà máy điện tua bin khí hỗn hợp Dung Quất III.
-
Doanh nghiệp
Đề xuất phân bổ các khoản chi phí hợp lý chưa được tính đủ vào giá bán lẻ điện
19:16' - 14/05/2026
Dự thảo sửa đổi theo hướng quy định rõ nguyên tắc giá bán lẻ điện cần được phản ánh và điều chỉnh kịp thời theo biến động thực tế của thông số đầu vào, bù đắp chi phí hợp lý, hợp lệ.
-
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp châu Âu hiến kế phát triển nhà cao tầng tại siêu đô thị Việt Nam
18:32' - 14/05/2026
Theo nhiều chuyên gia, Việt Nam cho thấy sự phát triển bền vững và tạo cơ hội cho doanh nghiệp, nhà đầu tư thông qua thúc đẩy thực thi hàng loạt chính sách gần đây.
-
Doanh nghiệp
Bộ Công Thương triển khai chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tiết kiệm điện
17:37' - 14/05/2026
Một trong những trọng tâm của Kế hoạch là thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu thụ tại cơ quan công sở, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và hộ gia đình.
-
Doanh nghiệp
EVNNPC tôn vinh lao động tiêu biểu, lan tỏa đổi mới sáng tạo
16:29' - 14/05/2026
EVNNPC vừa tổ chức tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng cống hiến trong toàn Tổng công ty.

Mục tiêu chính của công ty là đạt 100 GW công suất năng lượng tái tạo vào năm 2030. Ảnh minh họa: TTXVN phát