BNEWS Theo thông tin mới nhất, đã có 77 người thiệt mạng và nhiều người bị thương trong vụ tấn công kinh hoàng tại miền Nam nước Pháp.
Số người thiệt mạng trong vụ tấn công này tiếp tục tăng. Đã có khoảng 77 người thiệt mạng, ngoài ra ít nhất 15 người khác đang ở tình trạng nguy kịch.
Ngay sau khi xảy ra vụ tấn công tại thành phố Nice của Pháp, lãnh đạo các nước đã lên tiếng và đưa ra những cảnh báo với công dân nước mình.
Sáng ngày 15/7, Văn phòng Tân Thủ tướng Anh Theresa May cho biết họ "sốc và lo ngại" về sự việc tại Nice, đồng thời khẳng định giới chức Anh sẵn sàng hỗ trợ Pháp.
Bộ Ngoại giao Anh đã đưa ra cảnh báo công dân nước này đang lưu trú tại khu vực nói trên, yêu cầu họ làm theo chỉ dẫn của nhà chức trách Pháp.
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Anh nêu rõ giới chức Anh đang liên lạc với giới chức địa phương tìm kiếm thêm các thông tin sau vụ tấn công này. Anh yêu cầu công dân nước mình làm theo chỉ dẫn của giới chức Pháp nếu đang trong khu vực tấn công.
Tại nước Mỹ, Tổng thống Barack Obama đã lên án mạnh mẽ, cho rằng đây "dường như là một vụ tấn công khủng bố ghê tởm".
Trong tuyên bố của mình, Tổng thống Obama cũng đề nghị hỗ trợ Pháp điều tra vụ tấn công, đem những kẻ phải chịu trách nhiệm ra trước pháp luật.
Cũng tại quốc gia này, ứng cử viên đang chạy đua vào chiếc ghế Tổng thống, tỷ phú Donald Trump thông báo đã quyết định hoãn công bố lựa chọn về ứng cử viên liên danh Phó Tổng thống sau khi xảy ra vụ tấn công ở Nice.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 23 giờ 20 tối ngày 14/7 theo giờ địa phương khi một chiếc xe tải lao vào đám đông đang rời đi sau khi xem pháo hoa chào mừng ngày Quốc khánh trên đại lộ "La Promenade des Anglais” chạy men theo bờ biển ở Nice. Theo truyền thông Pháp, chiếc xe tải này đã lao vào mọi người trên suốt một khoảng cách tới 2 km.
Trong thông báo ngay sau đó, người phát ngôn Bộ Nội vụ Pháp Pierre-Henry Brandet cho biết kẻ lái xe đã bị cảnh sát bắn chết. Hiện công tác điều tra đang được tiến hành để xác định danh tính của hung thủ và xem xét khả năng hung thủ hành động một mình hay có đồng phạm.
Các nhà điều tra chống khủng bố hiện đang phụ trách cuộc điều tra này. Đồng thời, người phát ngôn Bộ Nội vụ Pháp cũng bác bỏ thông tin xảy ra tình trạng bắt cóc con tin sau vụ tấn công.
Tổng thống Pháp Francois Hollande đã lên đường trở về thủ đô Paris từ thành phố miền Nam Avignon và triệu tập họp nội các khẩn cấp sau vụ tấn công ở Nice./.
Xem thêm:Vụ tấn công tại Pháp: Phát hiện nhiều thuốc nổ và lựu đạn trên chiếc xe tải
Tin liên quan
Vụ tấn công tại Pháp: Phát hiện nhiều thuốc nổ và lựu đạn trên chiếc xe tải
Lực lượng an ninh Pháp đã phát hiện nhiều vũ khí, thuốc nổ, lựu đạn chứa trên chiếc xe tải gây ra vụ tấn công kinh hoàng trên đại lộ "La Promenade dé Anglais" của Pháp.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.











